Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Dự án ‘Đập nước xanh’ của chính quyền Trung Quốc sụp đổ

Phần mềm lọc Internet gây tranh cãi Green Dam Youth Escort được biết là đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng. Văn phòng dự án tại Bắc Kinh đã đóng cửa và Văn phòng tại Trịnh Châu có thể cũng sớm phải đóng.

Tháng 6/2009, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã ban hành một quy định gây tranh cãi rằng Green Dam (Đập nước xanh) sẽ được cài đặt ở tất cả các máy tính cá nhân bán tại Trung Quốc.

Theo Liên minh Tự do Internet Toàn cầu (Global Internet Freedom Consortium – GIFC), Green Dam không chặn một cách hữu hiệu các nội dung khiêu dâm như mục đính dự tính, mà nó chặn các trang web liên quan tới nhân quyền, đặc biệt những trang liên quan đến Pháp Luân Công.

GIFC bao gồm Dynamic Internet Technology (DIT), UltraReach Internet Corp., Garden Networks for Freedom of Information, và World’s Gate, Inc.

Ngày 13 tháng 7, Jinghua Times giải thích rằng Green Dam Youth Escort là một sự kết hợp giữa hai sản phẩm phần mềm: Green Dam, của Công ty Kỹ thuật Hệ thống Máy tính Jinhui tại Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) và  Youth Escort, của Học viện Công nghệ Ngôn ngữ Dazheng tại Bắc Kinh.

Tổng Giám đốc của Dazheng, ông Chen Xiaomeng nói rằng văn phòng dự án đặt tại Biệt thự Huajie ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa kể từ tháng 6, và gần 30 nhân viên đã phải ra đi.

Ông Chen tuyên bố rằng lý do đóng cửa là vì thiếu kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, theo một số hãng tin Trung Quốc, hiện có 20 triệu người sử dụng Green Dam.

‘Sóng thần xanh’

Những cô gái sử dụng máy tính xách tay tại một quán cà phê WIFI ở Bắc Kinh. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

15 ngày trước khi Green Dam chính thức được phát hành vào năm 2009, GIFC đã phát hành phần mềm Green Tsunami (Sóng thần xanh), được thiết kế để phát hiện và ‘đánh bại’ Green Dam.

Giám đốc điều hành của DIT, Bill Xia, cho biết quy định về phần mềm Green Dam của chính quyền Trung Quốc là một động thái độc đoán vi phạm quyền tự do thông tin của người dân Hoa Lục.

Bất chấp chi phí nghiên cứu và phát triển 40 triệu Nhân dân tệ mà chính quyền tự tuyên bố, Green Dam thực sự rất yếu. Ông Xia nói: “Chỉ mất vài ngày để một số đồng nghiệp của tôi tại GIFC phát triển một giải pháp đối phó.”

GIFC đã chia chức năng lọc từ khóa của Green Dam ra thành 2 nhóm: Một nhóm chứa 2.700 cụm từ khiêu dâm. Còn nhóm kia chứa 6.500 từ có nội dung khác.

Trong nhóm từ khóa thứ 2, thì phần lớn liên quan đến Pháp Luân Công, còn lại liên quan đến những vấn đề nhân quyền khác, bao gồm Tây Tạng. Trên thực tế, tỷ lệ chặn nội dung khiêu dâm của phần mềm này là dưới 10%.

Ngày 11/6/2009, J. Alex Halderman, Phó Giáo sư Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính tại Đại học Michigan, cùng hai nhà nghiên cứu khác, đã xuất bản cuốn sách “Phân tích Hệ thống Phần mềm Kiểm duyệt Green Dam.”

Phân tích này kết luận rằng Green Dam “dễ bị tổn thương” và “cho phép các bên ở xa thực hiện các lệnh tùy ý và chiếm quyền điều khiển máy tính.” Báo cáo cũng tuyên bố rằng “một số những ‘danh sách đen’ này đã được lấy từ chương trình lọc dữ liệu CyberSitter của Mỹ.”

Theo một bản tin của Tạp chí PC World, vào ngày 5 tháng 6, CyberSitter đã đệ một đơn kiện 2,2 tỷ đô-la Mỹ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Trung tâm California, Phân khu Miền tây. Đơn kiện khởi kiện chế độ cộng sản Trung Quốc, hai nhà sản xuất phần mềm Green Dam, và 7 nhà sản xuất máy tính lớn.

CyberSitter cáo buộc Green Dam sao chép bất hợp pháp hơn 3.000 dòng lệnh từ phần mềm lọc dữ liệu của họ. Họ cũng tuyên bố rằng phần mềm Green Dam ngăn cản một cách bất hợp pháp người Trung Quốc truy cập một số trang web chính trị và tôn giáo.

Sophia Fang
(Theo The Epoch Times, VietSOH.com)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc