Home » Xã hội » Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao, tính đến phương án xấu nhất “phá tràn”

Đến trưa 19.10, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s. Tuy nhiên, trời mưa to, lưu lượng nước về hồ chứa Kẻ Gỗ rất lớn. Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất để tránh nguy cơ vỡ đập chính.

Hồ Kẻ Gỗ

Hồ chứa Kẻ Gỗ nước đang tăng cao. Ảnh Trần Lam – laodong.vn

 

Theo tin từ một thành viên trong lực lượng chức năng thì đang tính toán lên phương án sau đó xin ý kiến lãnh đạo tỉnh mới quyết định có thực hiện phương án phá tràn đập thuỷ diện hồ Kẻ Gỗ hay không.

Nếu mực nước lên đến cốt 30 thì đập tràn chính hồ Kẻ Gỗ sẽ vỡ.

Việc phá tràn sự cố là dùng thuốc nổ chủ động phá tràn, tránh nước dâng lên cốt 30 vượt tần suất thiết kế sẽ vỡ đập chính.

Cuối buổi sáng, mực nước tại hồ Kẻ Gỗ đang ở cao trình trên 33,13m. Để đảm bảo an toàn cho hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang tiến hành mở 2 cống phụ.

Ông Phạm Đăng Nhật – Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết: hồ Kẻ Gỗ đang có nguy cơ đe doạ, ngoài xả tràn ở cống chính lên 1.000 m3/s, địa phương phối hợp với công ty đang cho mở tràn 2 cống phụ để xả với lưu lượng 200m3/s. Hai cống này mở vào năm 2010 nhưng năm đó chỉ xả nhở với lưu lượng 30 m3/s.

Sáng nay (19.10), ông Trần Tiến Hưng – Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh  cũng phát đi Công điện lệnh các lực lượng chức năng sơ tán dân vùng hạ du: Huyện Cẩm Xuyên 13.300 hộ, 43.200 người; huyện Thạch Hà 1.420 hộ, 2.685 người; TP.Hà Tĩnh 263 hộ, 701 người.

Lũ lụt huyện Cẩm Xuyên. Ảnh cộng tác viên báo laodong.vn

Lũ lụt huyện Cẩm Xuyên. Ảnh cộng tác viên báo laodong.vn

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng lớn khiến người dân hạ lưu bị ảnh hưởng nặng. Theo ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch huyện Cẩm Xuyên thì hồ Kẻ Gỗ xả lưu lượng lớn nên đến sáng nay đã có 144 thôn/18 xã với 4.580 hộ dân ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Quang, Cẩm Thạch… vùng hạ du ngập sâu và bị cô lập. Nhiều héc ta nuôi trồng thủy hải sản ở xã Phúc Thắng, Cẩm Lộc bị thiệt hại. Hệ thống công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; nguồn điện phía Bắc của huyện bị cắt hoàn toàn.

Trần Lâm

Theo laodong.vn

Bài liên quan:

>> Vua quan Đại Việt hiểu ra nguồn gốc thiên tai như thế nào?

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc