Home » Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm, Xã hội » Bình Định, Phú Yên lại bị lũ chia cắt

Sáng 30.11, bà con vùng lũ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) lội nước đi nhận hàng cứu trợ - Ảnh: Xuân Thức

Từ 28 đến 30.11, mưa lớn trên diện rộng cộng với nước từ đầu nguồn đổ về làm nhiều địa phương ở Bình Định, Phú Yên bị chia cắt.

Tại Bình Định, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường nội thành Quy Nhơn và các phường ngoại thành bị ngập sâu trong nước từ 0,5-1m, giao thông bị đình trệ, hàng ngàn hộ dân bị nước lũ vào nhà. Trong đó có 88 hộ dân ở phường Lê Hồng Phong ngập sâu trong nước lũ đã được sơ tán khẩn trong đêm tối. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở núi Bà Hỏa thuộc địa bàn phường Lê Hồng Phong và phường Đống Đa, đất đá đổ xuống làm sập 7 nhà dân.

Tuyến tỉnh lộ 640, từ thị trấn Tuy Phước đi các xã khu đông huyện Tuy Phước và Phù Cát, nhiều đoạn chìm trong nước, người dân phải đi lại bằng thuyền. Tính đến chiều 30.11, huyện Tuy Phước có 34 thôn thuộc các xã Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Sơn bị nước lũ cô lập. Nhiều thôn làng ở các xã Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Tiến, Cát Nhơn của huyện Phù Cát bị nước lũ chia cắt, trong đó có 120 hộ dân với 600 nhân khẩu ở xã Cát Chánh gặp nguy hiểm tính mạng đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn. Hơn 50 ngàn học sinh vùng lũ Bình Định mới cắp sách đến trường sau lũ, nay lại phải nghỉ học vì mưa lũ quá lớn.

Tại các huyện miền núi và các huyện phía bắc tỉnh Bình Định như An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, mưa lũ lớn cũng làm ngập nhiều nhà dân và hàng trăm héc-ta cây trồng chuẩn bị thu hoạch bán trong dịp Tết Nguyên đán. Tuyến tỉnh lộ ĐT629 từ huyện Hoài Nhơn đi huyện Hoài Ân và An Lão nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m, giao thông bị đình trệ. Tuyến đường từ xã Canh Thuận đi lên xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh mới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đã bị mưa lũ làm sạt lở nặng, khiến xã Canh Liên bị chia cắt hoàn toàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định, đến chiều 30.11 mưa lũ làm 1 người chết, sập 14 nhà dân; hàng ngàn mét đê sông, kênh mương bị sạt lở; 8.000 ha lúa đông xuân vừa sạ bị lũ cuốn trôi…

Còn tại Phú Yên, mưa lớn trong 2 ngày qua làm nước sông Kỳ Lộ dâng cao khiến cầu sắt La Hai ngập sâu nên giao thông trên tuyến ĐT641 từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) bị ách tắc hoàn toàn; tràn sông Con trên tuyến đường từ thị trấn La Hai đi xã Xuân Quang Bắc (huyện Đồng Xuân) bị ngập sâu trong nước, xã Xuân Quang Bắc bị cô lập. Tuyến đường về các xã Xuân Quang 1, Phú Mỡ cũng bị ách tắc hoàn toàn do lũ dâng cao. Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên, các hồ thủy điện tiếp tục xả lũ cầm chừng với tổng lưu lượng xả gần 3.000m3/giây.

Nguy cơ lũ quét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua 30.11 dự báo sáng nay 1.12, lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,7m (dưới báo động 3 khoảng 0,3m); sông Ba tại Củng Sơn lên mức 31m (dưới báo động 2 là 1m); sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 5,5m (báo động 3); lũ các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo các tỉnh từ Bình Định đến bắc Khánh Hòa cần chủ động triển khai các biện pháp đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng và đồng bằng.

Quang Duẩn

Giảm giá bán phân đạm cho nông dân vùng lũ

Ngày 30.11, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) cho biết sẽ triển khai chương trình hỗ trợ nông dân vùng lũ sớm phục hồi sản xuất trong vụ đông xuân, góp phần thực hiện chính sách bình ổn giá của Chính phủ và Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Theo đó, PVFCCo sẽ giao cho Công ty TNHH MTV phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung bán sản phẩm đạm Phú Mỹ trực tiếp cho nông dân 26 huyện thuộc 7 tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa với giá bán giảm 15% so với giá thị trường.

Chương trình diễn ra trong tháng 12. Mỗi hộ nông dân sẽ được mua tối đa là 100 kg đạm Phú Mỹ, phù hợp với diện tích sản xuất nông nghiệp của từng hộ, và nhận hàng tại địa điểm bán hàng.

T.T.Bình

Nghệ Bình – Đức Huy

Theo thanhnienonline

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc