Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Ký hay không ký Hiệp định thương mại, ĐCS Trung Quốc cũng dễ bị sụp đổ

Nếu Tập Cận Bình không ký Hiệp định thương mại với Mỹ thì nguy cơ ĐCS Trung QUốc sẽ sụp đổ, nhưng nếu ký Hiệp định thương mại với Mỹ thì ĐCS Trung Quốc cũng sẽ sụp đổ.

Giáo sư Chương Thiên Lượng. (Ảnh: Internet)

Giáo sư Chương Thiên Lượng. (Ảnh: Internet)

Tiến sĩ Chương Thiên Lượng, giáo sư trường đại học George Mason,  bình luận viên thời sự, học giả lịch sử văn hóa đã chia dẻ những suy nghĩ của mình rằng: mặc dù chiến tranh thương mại lên xuống thất thường, cuộc đối đầu chống bạo động của Hồng Kông vẫn đang giằng co, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, năm 2019 đã chấm dứt những năm tháng tốt đẹp của ĐCS Trung Quốc, nó sẽ chuyển biến bất ngờ và không có chỗ quay đầu nữa.

Ông phân tích, nền kinh tế Trung Quốc đã đi vào ngõ cụt, một khi ĐCS Trung Quốc thực sự ký hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, họ nhất định phải thực hiện theo các quy tắc quốc tế, ĐCS Trung Quốc phải biến Trung Quốc thành một xã hội có nền dân chủ và tự do thực sự, một xã hội có hệ thống pháp lý hoàn thiện, ví dụ như bảo vệ sở hữu trí tuệ, phương tiện truyền thông độc lập, thông tin sự thật.

Tuy nhiên, ĐCS Trung Quốc không thể làm như vậy, bởi nếu làm như vậy, ĐCS Trung Quốc sẽ kết thúc. Nhưng nếu không ký kết hiệp định thương mại, Mỹ sẽ áp đặt thuế quan, nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ, điều này cũng sẽ gây nguy hiểm cho quyền lực của ĐCS Trung Quốc. Như vậy, việc ĐCS Trung Quốc có đồng ý với thỏa thuận của Mỹ hay không cũng đều có kết cục giống nhau. ĐCS Trung Quốc đang tràn ngập nguy hiểm.

Năm 2019, Chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh đã thúc đẩy thực hiện Dự luật Dẫn độ, dẫn đến ba đợt biểu tình lớn của hàng triệu người người dân Hồng Kông bắt đầu từ tháng 6. Những người này tự nguyện đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, điều này đã khiến ĐCS Trung Quốc sợ hãi, họ đã cử cảnh sát vũ trang, cảnh sát đen trấn áp và bắt giữ người biểu tình.

Tại sao ĐCS Trung Quốc đàn áp mạnh mẽ người dân Hồng Kông? Ông Chương Thiên Lượng phân tích, nếu như không trấn áp, điều đó có nghĩa là cuộc đấu tranh của người dân có hiệu quả. Nếu người Hồng Kông kiên trì, ĐCS Trung Quốc sẽ không thể nào kiểm soát xã hội Trung Quốc được nữa, khiến cho nó không có con đường nào để đi.

Hồng Kông là cánh cửa của nền tài chính quốc tế của Trung Quốc trên thế giới, ĐCS Trung Quốc sửa đổi điều lệ làm loạn Hồng Kông, cũng gây nguy hiểm cho các kênh tài trợ quốc tế của chính họ. Theo Bộ Công thương, 70% đô la Mỹ của Trung Quốc đi qua Hồng Kông, có nghĩa là Hồng Kông là cửa vào tài chính quốc tế của Trung Quốc. Một khi nguồn tài trợ bằng đồng đô la của Hồng Kông đứt gãy, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ sụp đổ rất nhanh.

Hiện tại, nguồn vốn trong nước của Trung Quốc đang bị thắt chặt. Nhằm duy trì ổn định và mua chuộc người dân ủng hộ chế độ cầm quyền, ĐCS Trung Quốc đã thực hiện việc quốc hữu hóa các doanh nghiệp tư nhân, cướp bóc nguồn tài chính của doanh nghiệp tư nhân. ĐCS Trung Quốc hiện đang duy trì quyền lực của mình bằng cách cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân và in tiền.

Chương Thiên Lượng cho rằng, một thể chế không được lòng dân thì không có tiền đồ. ĐCS Trung Quốc luôn bảo vệ tính hợp pháp của mình thông qua phát triển kinh tế, nhưng khi đại đa số người dân phản đối thể chế này thì thật khó để tiếp tục duy trì nó.

Thực ra, cộng đồng quốc tế cũng đã thay đổi cách nghĩ về ĐCS Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói gần đây rằng, người dân Trung Quốc khác với ĐCS Trung Quốc, họ cũng muốn sống trong một xã hội tự do và đang chống lại ĐCS Trung Quốc.

Ví dụ như Hoa Thiên Phương, một dư luận viên của ĐCS Trung Quốc gần đây đã phàn nàn trên mạng xã hội rằng, chính quyền thành phố Phủ Thuận đã quỵt quỹ hưu trí 40 năm của mẹ mình, điều này cho thấy sự hỗ trợ của ĐCS Trung Quốc đối với người dân hoàn toàn là giả mạo. Nói một cách khác, chỉ cần không có lợi ích thì dư luận viên sẽ trở mặt ngay.

Năm 2019, Chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh đã thúc đẩy thực hiện Dự luật Dẫn độ, dẫn đến ba đợt biểu tình lớn của hàng triệu người người dân Hồng Kông bắt đầu từ tháng 6. Những người này tự nguyện đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, điều này đã khiến ĐCS Trung Quốc sợ hãi, họ đã cử cảnh sát vũ trang, cảnh sát đen trấn áp và bắt giữ người biểu tình.

Tại sao ĐCS Trung Quốc đàn áp mạnh mẽ người dân Hồng Kông? Ông Chương Thiên Lượng phân tích, nếu như không trấn áp, điều đó có nghĩa là cuộc đấu tranh của người dân có hiệu quả. Nếu người Hồng Kông kiên trì, ĐCS Trung Quốc sẽ không thể nào kiểm soát xã hội Trung Quốc được nữa, khiến cho nó không có con đường nào để đi.

Hồng Kông là cánh cửa của nền tài chính quốc tế của Trung Quốc trên thế giới, ĐCS Trung Quốc sửa đổi điều lệ làm loạn Hồng Kông, cũng gây nguy hiểm cho các kênh tài trợ quốc tế của chính họ. Theo Bộ Công thương, 70% đô la Mỹ của Trung Quốc đi qua Hồng Kông, có nghĩa là Hồng Kông là cửa vào tài chính quốc tế của Trung Quốc. Một khi nguồn tài trợ bằng đồng đô la của Hồng Kông đứt gãy, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ sụp đổ rất nhanh.

Hiện tại, nguồn vốn trong nước của Trung Quốc đang bị thắt chặt. Nhằm duy trì ổn định và mua chuộc người dân ủng hộ chế độ cầm quyền, ĐCS Trung Quốc đã thực hiện việc quốc hữu hóa các doanh nghiệp tư nhân, cướp bóc nguồn tài chính của doanh nghiệp tư nhân. ĐCS Trung Quốc hiện đang duy trì quyền lực của mình bằng cách cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân và in tiền.

Chương Thiên Lượng cho rằng, một thể chế không được lòng dân thì không có tiền đồ. ĐCS Trung Quốc luôn bảo vệ tính hợp pháp của mình thông qua phát triển kinh tế, nhưng khi đại đa số người dân phản đối thể chế này thì thật khó để tiếp tục duy trì nó.

Thực ra, cộng đồng quốc tế cũng đã thay đổi cách nghĩ về ĐCS Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói gần đây rằng, người dân Trung Quốc khác với ĐCS Trung Quốc, họ cũng muốn sống trong một xã hội tự do và đang chống lại ĐCS Trung Quốc.

Ví dụ như Hoa Thiên Phương, một dư luận viên của ĐCS Trung Quốc gần đây đã phàn nàn trên mạng xã hội rằng, chính quyền thành phố Phủ Thuận đã quỵt quỹ hưu trí 40 năm của mẹ mình, điều này cho thấy sự hỗ trợ của ĐCS Trung Quốc đối với người dân hoàn toàn là giả mạo. Nói một cách khác, chỉ cần không có lợi ích thì dư luận viên sẽ trở mặt ngay.

Thể chế chính quyền của ĐCS Trung Quốc là một thể chế đào thải ngược mà mỗi người đều dính máu. Những người trong hệ thống ĐCS Trung Quốc phải sẵn sàng lập công chuộc tội. Hiện tại, sự hỗ trợ lớn nhất cho người dân Trung Quốc chính là thúc đẩy luồng thông tin tự do, lật đổ bức tường thông tin của ĐCS Trung Quốc. Như thế người dân Trung Quốc mới có thể lên tiếng, hiểu rõ tội ác của ĐCS Trung Quốc.

Vấn đề này đánh giá để chính phủ các nước coi trọng, giúp bọn họ xua tan nghi ngờ rằng ĐCS Trung Quốc quá lớn để lật đổ. Người dân Trung Quốc có thể liên lạc với chính phủ của các quốc gia khác, yêu cầu họ thu thập tất cả các chứng cứ về tài sản dân sự bị tịch thu bởi các quan chức tham nhũng của ĐCS Trung Quốc và cất giữ ở nước ngoài.

Chương Thiên Lượng nói, “Số tiền này có thể dùng để xây dựng lại Trung Quốc, dùng để ổn định nền kinh tế của Trung Quốc”.

Đầu tháng 12, Arthur Waldron, một chuyên gia người Mỹ về các vấn đề Trung Quốc, giáo sư khoa Lịch sử Trung Quốc và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Pennsylvania, cũng đã nói đến trong chương trình “Người lãnh đạo tư tưởng Mỹ” (American thought leader) của Epoch Times rằng, Trung Quốc đang bước vào thời kỳ tương tự như sự sụp đổ của Liên Xô, ĐCS Trung Quốc hiểu rõ rằng cái chết sắp ập đến với bản thân mình.

Arthur Waldron tiết lộ, một phụ tá cấp cao của ĐCS Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết với Tập Cận Bình đã thừa nhận với ông rằng, “Chúng tôi đã đi đến bước đường cùng, mọi người đều hiểu rõ thể chế này đã kết thúc rồi, chúng tôi tiến vào ngõ cụt rồi. Chúng tôi không biết đi bước kế tiếp như thế nào, bởi vì khắp nơi đều là mìn, đi sai một bước có thể thịt nát xương tan”.

Vì sao ĐCS Trung Quốc lại rơi vào tình thế túng quẫn như thế? Arthur Waldron cho rằng, đó là do sự thiếu hiểu biết đúng đắn về thực tế của ĐCS Trung Quốc. Ví dụ như chính phủ ĐCS Trung Quốc không hề biết tình hình thực tế của người dân là gì, nghĩ đến đâu làm đến đó, chức năng cực kì mất cân đối, chứ đừng nói đến việc đưa ra phương án giải quyết hữu hiệu.

Arthur Waldron cho rằng, hiện tại Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và nhóm của ông nên cân nhắc chuẩn bị phương án đối phó với Trung Quốc lúc đó, như là cách đối phó với sự sụp đổ của ĐCS Trung Quốc và sự đầu hàng của các thế lực đa phương.

Minh Huy

Theo NTDTV, Tinhhoa.net


01 ý kiến dành cho “Ký hay không ký Hiệp định thương mại, ĐCS Trung Quốc cũng dễ bị sụp đổ”

  1. Nguyễn Hoàng 18/02/2020

    Bây-giờ phải chọn (1) trong (2) hoặc là
    1.ĐẢNG CỘNG-SẢN TÀU PHẢI BỊ TIÊU-DIỆT!
    2. THẾ-GIỚI SẼ BỊ THỐNG-TRỊ BỞI TÀU CỘNG
    MỌI NGƯỜI CHỌN ĐI!

    Reply

Ý kiến bạn đọc