Home » Thế giới » Trung Quốc sơn xong thân tàu sân bay nội địa đầu tiên

Theo các chuyên gia quân sự Pháp, đây có thể là dấu hiệu khẳng định đồn đoán trước đó rằng con tàu sẽ được hạ thủy đúng vào ngày 23/4, nhân kỷ niệm 68 năm thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

Phần thân tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001A đã được sơn màu ghi xám đặc trưng, chuẩn bị cho lễ hạ thủy vào cuối tháng 4.

tau-san-bay-trung-quoc-1

Ảnh chụp Type- 001A ngày 4/4 khi tàu chưa được sơn. Ảnh: East Pendulum.

Những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây cho thấy toàn bộ phần thân tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng mang tên Type-001A đã được sơn màu ghi xám, màu sơn đặc trưng của các tàu chiến Trung Quốc, East Pendulum ngày 10/4 đưa tin.

Theo các chuyên gia quân sự Pháp, đây có thể là dấu hiệu khẳng định đồn đoán trước đó rằng con tàu sẽ được hạ thủy đúng vào ngày 23/4, nhân kỷ niệm 68 năm thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành phần sơn phủ thân tàu, các kỹ sư Trung Quốc chỉ mất khoảng hai tuần để sơn phần kiến trúc thượng tầng còn lại của tàu sân bay.

tau-san-bay-trung-quoc-2

Ảnh chụp Type -001A ngày 9/4 cho thấy toàn bộ phần thân tàu đã được sơn màu ghi xám. Ảnh: East Pendulum

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt khẳng định dù chiếc Type-001A được hạ thủy trong năm nay, Trung Quốc vẫn cần nhiều năm phát triển biên đội tác chiến tàu sân bay thực sự trước khi có thể đưa nó vào biên chế.

Một số nhà phân tích cho rằng Type-001A chỉ là bản sao chép của tàu sân bay Liêu Ninh cũ kỹ, nhưng ông Lý Kiệt khẳng định trang thiết bị của Type-001A sẽ tiên tiến hơn Liêu Ninh rất nhiều, bất chấp hình dáng bên ngoài giống nhau.

Nguyễn Hoàng – Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc