Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Ngày sinh của Mao Trạch Đông không được công nhận là ngày lễ toàn dân

Ngày 26/12 là ngày sinh của Mao Trạch Đông, năm nay “Phấn hồng Mao” (chỉ những người sùng bái Mao) tại một số nơi ở Trung Quốc đã tổ chức hoạt động tưởng niệm cho Mao, và lên dự tính vinh danh ngày này là “ngày lễ toàn dân”, nhưng đã bị giới chức lãnh đạo cao cấp Bắc Kinh từ chối.

Ngày 26/12, “Phấn hồng Mao” ở một số nơi Trung Quốc đã tổ chức hoạt động chạy bộ đường dài, bơi lội, phát sóng ca khúc để tưởng niệm 123 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông.

Ông Lưu Kim Hoa, “Phấn hồng Mao” tỉnh Tứ Xuyên chia sẻ với đài truyền hình Á Châu Tự Do, ông cho biết lãnh đạo không phản đối các cá nhân tự tổ chức các hoạt động tưởng niệm Mao Trạch Đông, nhưng còn liên quan đến việc chọn ngày 26/12 là “ngày lễ toàn dân”, giới quan chức cao tầng của Bắc Kinh đã cự tuyệt.

Được biết, có “Phấn hồng Mao” đưa tượng đồng của Mao Trạch Đông vào chùa miếu, đặt ngang hàng với tượng Phật để thờ cúng. Tuy nhiên, việc này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của không ít người dân; bởi đối với họ, ông ta (Mao Trạch Đông) đưa ra học thuyết vô thần, phá hủy chùa chiền, phá hủy văn hóa cồ truyền, cả đời theo đuổi đấu với trời đất, đấu với con người, rất nhiều người dân Trung Quốc đã chết thảm dưới thời thống trị độc tài chuyên chế của Mao.

Mao Trạch Đông

Người dân chỉ ra, Mao Trạch Đông cả đời đấu với trời đất, đấu với người, rất nhiều người dân Trung Quốc đã chết thảm dưới thời thống trị độc tài chuyên chế của Mao. (Ảnh: Internet)

Ông Mao Vu Thức – học giả Trung Quốc đã từng liệt kê ra rất nhiều tội trạng của Mao Trạch Đông, bao gồm lòng dạ nham hiểm, cưỡng hiếp vô số phụ nữ, làm ra các cuộc vận động đấu tranh giai cấp hại chết hơn 50 triệu người dân Trung Quốc.

Ông Tân Hạo Niên, một nhà sử học nổi tiếng, trong nhiều năm nghiên cứu đã phát hiện, Mao Trạch Đông dẫn dắt ĐCS Trung Quốc 8 năm kháng chiến, trên thực tế lại là: 1 năm kháng chiến tiêu cực, 7 năm toàn lực tranh đấu với Quốc Dân đảng. Dưới sự chỉ huy của Mao Trạch Đông, đảng này không chỉ bí mật câu kết với quân Nhật để cướp lấy một nửa Trung Quốc, còn từ Hà Bắc đánh đến Sơn Đông, từ Sơn Đông đánh đến Tô Bắc, Tô Trung, Tô Nam, rồi đánh đến Hoài Nam, Hoài Bắc của tỉnh An Huy.

Ông Phùng Sùng Nghĩa, Phó Giáo sư nghiên cứu Trung Quốc của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Sydney từng hình dung, Mao Trạch Đông với lãnh tụ của phát xít Đức Adolf Hitler, độc tài của Liên Xô cũ Joseph Stalin đều là cùng một giuộc với nhau.

Ông Phùng Khách, học giả của trường Đại học Hồng Kông, trong cuốn sách “Nạn Đói Lớn của Mao Trạch Đông: Đại kiếp nạn Trung Quốc từ năm 1958 đến năm 1962″ đã nói thẳng, Mao Trạch Đông là kẻ độc tài, phạm phải tội ác chống lại loài người sánh ngang với Adolf Hitler.

Ông Viên Đằng Phi, Giáo sư lịch sử nổi tiếng Trung Quốc cũng phủ nhận thời đại của Mao Trạch Đông ngay trên bục giảng.

Theo Secretchina, tinhhoa.net

Bài liên Quan:

>> Chấn động khi Tập Cận Bình ghi nhận công lao kháng nhật của Quốc Dân Đảng

>> Trung Quốc hủy tượng đài Mao Trạch Đông

>> Đại biểu ký tên đồng ý di dời nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông

>> “7 tội ác lớn nhất” của Mao Trạch Đông được phơi bày sau 39 năm ngày ông mất

>> Những cuộc tình của Chủ tịch Mao Trạch Đông

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc