Chất thải đặc quánh ‘đầu độc’ sông Bưởi khiến cá chết hàng loạt
Công ty cổ phần Mía Đường Hòa Bình đóng tại xã Tân Mỹ (Lạc Sơn, Hòa Bình) vừa thừa nhận trong thời gian ngắn đi vào sản xuất (từ tháng 15/3 đến 25/4), mỗi ngày đã xả khoảng 300 m3 nước chưa qua xử lý ra sông Bưởi ở vùng giáp ranh huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.
Từ ngày 4/5 tới nay, khúc sông dài 30 km chảy qua huyện Thạch Thành xảy ra tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi chết hàng loạt.
Mấy ngày qua, Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình ngừng hoạt động. Con mương xả nước đang đọng các chất thải có màu đặc quánh, bốc mùi hôi thối.
Ống xả thải trong khuôn viên phía sau nhà máy của công ty mía đường đã ngừng chảy từ dịp nghỉ lễ 30/4. Phía sau nhà máy có 3 chiếc hồ chứa chất thải.
Nước tại con suối nối từ công ty mía đường đổ ra sông Bưởi đang trong tình trạng ứ đọng, bãi thải ngưng tụ dày ít nhất 50 cm, mặt nước nổi váng màu vàng, khi chảy ra sông chất thải tích tụ ven bờ có màu đen đặc.
Nằm bên cạnh Công ty cổ phần Mía đường là Nhà máy chế biến tinh bột sắn. Công ty có khuôn viên rộng hơn một ha, hiện đã dừng hoạt động. Tháng 12/2013, sông Bưởi cũng từng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thời điểm đó, đơn vị này thừa nhận cống xả thải bị vỡ khiến nước từ hồ chứa đổ ra sông làm nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hai rãnh thoát nước nhỏ nằm trước cửa hai nhà máy. Mỗi khi trời mưa, nước thải tràn ra ngoài không thể thoát, lớp váng màu vàng nổi lềnh bềnh.
Người dân ở đây đa phần làm nghề chài lưới. Dù biết sông Bưởi là nơi xả thải của công ty mía đường nhưng hàng ngày họ vẫn phải ngâm mình trong nguồn nước ô nhiễm bắt cá kiếm thu nhập.
“Con suối nhỏ trước kia là nơi dẫn nước khi mùa mưa xuống, có tác dụng chống ngập lụt cho xã nay trở thành chỗ xả thải của công ty mía đường. Nước tại các con sông, suối hai bên bờ có hiện tượng ứ đọng bùn đen”, ông Bùi Văn Nhắng (trú huyện Lạc Sơn) nói.
Trước đó, từ sáng 4/5 nhiều người dân ra sông Bưởi (đoạn chảy qua xã Thạch Lâm, Thạch Thành, Thanh Hóa) phát hiện cá chết hàng loạt. Nước sông chuyển màu xanh đục và bốc mùi hôi. Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), cho biết trong buổi làm việc với đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, lãnh đạo Công ty cổ phần mía đường thừa nhận đã xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi. Việc xả thải bẩn diễn ra nhiều ngày liên tiếp trong khoảng nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.
Nhà chức trách cho rằng đây là nguyên nhân khiến cá trên sông chết hàng loạt.
Theo Vnexpress
Các bài viết liên quan:
Ý kiến bạn đọc
Bài cùng chuyên mục
- Bắt tạm giam cựu Phó vụ trưởng Bộ Công thương vì nhận hối lộ
- Berlin cảnh cáo Hà Nội về ý định bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trên đất Đức
- Thừa Thiên Huế: Cháy rừng thông hơn 40 năm tuổi
- UNICEF Viet Nam khảo sát ‘Bạn nghĩ gì về vắc xin?’, cư dân mạng rầm rộ kể tội
- Cần thơ ghi nhận số người mắc Covid-19 đã đến hàng nghìn
- Hà Nội: Thêm 12 ca mắc mới; phát hiện 19 F0 về từ miền Nam dù đã tiêm 2 mũi vaccine
- Sài Gòn mở lại chợ, tiểu thương vẫn than trời
- TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa
- CMND của hàng ngàn người Việt bị rao bán trên mạng
Bài mới đăng
- Tào Quế dùng một hồi trống đánh bại quân Tề
- Trà Vinh: Thành phố dưới rừng cổ thụ
- Lời giải cho bí ẩn lịch sử: Điều gì khiến Ỷ Lan phải diệt Thái hậu Thượng Dương cùng 72 thị nữ
- HLV thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải châu Á
- Nhà giàu Trung Quốc chuyển tiền và di cư ra nước ngoài đứng đầu thế giới
- Thời kỳ chiến loạn liên miên, Tiển phu nhân vẫn giữ yên vùng đất Lĩnh Nam
- Những ghi chép việc vua Lý Thần Tông gốc họ Dương, do thiền sư Đạo Hạnh đầu thai
- Họ Dương qua chiều dài lịch sử dân tộc
- Trung Quốc: Nhiều quan chức cùng 16 nghệ sĩ diễn viên phim “đỏ” qua đời
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!