Home » Thế giới » Nga nói thẳng: Muốn khôi phục quan hệ với Mỹ
Theo Ngoại trưởng Nga, chuyến thăm tới Moscow gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng là tín hiệu cho thấy Washington muốn thực hiện các nỗ lực chung với Moscow trong việc giải quyết các vấn đề mang tính chất khu vực.

“Rõ ràng việc đối đầu chỉ có tác động tiêu cực đến nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu” – Ngoại trưởng Nga cho hay.

Nga nói thẳng: Muốn khôi phục quan hệ với Mỹ - Ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Mông Cổ.

Thông tấn Tass của Nga ngày 14/4 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng nước này – ông Sergey Lavrov nhấn mạnh thẳng thắn rằng Moscow muốn khôi phục lại quan hệ với Hoa Kỳ như ở cấp độ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ucraine.

Theo Ngoại trưởng Nga, chuyến thăm tới Moscow gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng là tín hiệu cho thấy Washington muốn thực hiện các nỗ lực chung với Moscow trong việc giải quyết các vấn đề mang tính chất khu vực.

Ông Sergey Lavrov nói rằng Moscow hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ với Washington và một số khác.

Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của Nga cho biết, nước này không muốn đối đấu với Hoa Kỳ, NATO hay EU và Nga cũng không bao giờ có ý định châm ngòi cho những đối đầu như vậy.

Theo Tass, đây là tuyên bố được ông Sergey Lavrov đưa ra trong khi phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

“Rõ ràng việc đối đầu chỉ có tác động tiêu cực đến nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu” – Ngoại trưởng Nga cho hay.

“Chúng tôi (Nga) hy vọng quan hệ Nga – Mỹ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Điều này có thể thực hiện được dựa trên nền tảng tôn trọng và cân bằng lợi ích của nhau” – Tass dẫn lời ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ rằng hiện Nga và Mỹ đã thiếp lập được các cuộc đối thoại rất xây dựng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.

Theo nguoiduatin.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc