Home » Thế giới » Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Donald Trump liên tiếp chiến thắng vòng sơ bộ
Ba chiến thắng liên tiếp đã cho Trump lợi thế cực lớn trước khi hành trình bầu cử Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút của cuộc đua với sự kiện “Siêu Thứ ba” (Super Tuesday), khi 13 bang tổ chức vòng bầu cử sơ bộ cùng lúc vào ngày 1/3 tới.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Lại là Donald Trump!

zczxccxz-1456291537495-14-0-616-1180-crop-1456291557750

Theo kết quả dự kiến mới nhất trong cuộc bỏ phiếu kín đảng Cộng hòa hôm nay (23/2, giờ Mỹ) tại bang Nevada, tỉ phú Donald Trump lại một lần nữa giành được tỉ lệ ủng hộ cao nhất.

Tuy mới chỉ có khoảng 10% số phiếu được kiểm, nhưng tất cả các kênh truyền hình lớn của Mỹ như CNN, NBC, CBS, cũng như hãng thông tấn AP, đều đã đăng tải kết quả dự kiến với chiến thắng cực kì thuyết phục thuộc về tỉ phú Donald Trump.

*Số đại biểu mỗi ứng viên giành được hiện mới chỉ là tính toán dự kiến, và phải chờ khi tất cả các lá phiếu đã được kiểm hết mới có thể chia tỉ lệ để phân phối một cách hoàn chỉnh – PV.

Ông Trump bỏ xa phần còn lại của đảng Cộng hòa khi giành được tới 43% phiếu bầu (dự kiến ít nhất 10 đại biểu). Hai ứng viên người gốc Latin là Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio (25%, dự kiến ít nhất 4 đại biểu) và Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz (21%, dự kiến ít nhất 4 đại biểu).

 bau-cu-tong-thong-my-2016-lai-la-donald-trump

Kết quả cuộc bỏ phiếu kín đảng Cộng hòa tại bang Nevada.

Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của ông Trump trong khuôn khổ vòng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa. Trước đó, ông đã giành chiến thắng thuyết phục tại các bang New Hampshire và South Carolina, đồng thời về nhì tại bang mở màn Iowa (sau Cruz).

Chỉ về thứ ba tại Nevada có thể coi là một thất bại ê chề đối với ông Cruz, khi ông là ứng viên bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc nhất cho các chiến dịch tranh cử tại bang này. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ bang Texas đã không thể tận dụng được sự ủng hộ của lượng người gốc Latin chiếm phần lớn dân số Nevada.

bau-cu-tong-thong-my-2016-lai-la-donald-trump

Hình ảnh được đăng tải trên Twitter của ông Trump sau chiến thắng tại Nevada.

Ba chiến thắng liên tiếp đã cho Trump lợi thế cực lớn trước khi hành trình bầu cử Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút của cuộc đua với sự kiện “Siêu Thứ ba” (Super Tuesday), khi 13 bang tổ chức vòng bầu cử sơ bộ cùng lúc vào ngày 1/3 tới.

Nhưng trước đó, bên phía đảng Dân chủ, sẽ là màn tỉ thí giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tại South Carolina diễn ra vào ngày 27/2.

theo Trí Thức Trẻ


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc