Home » Thế giới » Mỹ nên bán vũ khí cho Việt Nam
‘Hoa Kỳ nên bán vũ khí phòng thủ cho Việt Nam’

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain đã kêu gọi như vậy hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên biển Đông vì các hoạt động lấp biển, xây đảo của Trung Quốc.

Ông McCain và đoàn thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện của Hoa Kỳ đã tới thăm Việt Nam trước khi sang Singapore để dự Đối thoại Shangri-La.

Ông McCain và đoàn thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện của Hoa Kỳ đã tới thăm Việt Nam trước khi sang Singapore để dự Đối thoại Shangri-La.

Phát biểu tại Singapore, ông McCain cho rằng Mỹ nên cung cấp thêm cho Việt Nam các loại vũ khí phòng thủ mà có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ nói thêm rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục duy trì lệnh cấm bán các loại vũ khí có thể được sử dụng để kiểm soát đám đông hoặc gây ra các vi phạm về nhân quyền.

Ông McCain và đoàn thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện của Hoa Kỳ đã tới thăm Việt Nam trước khi sang Singapore để dự Đối thoại Shangri-La.

Một quan chức cấp cao Mỹ được hãng tin AP dẫn lời nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ gặp các quan chức Việt Nam trong những ngày tới để thảo luận về việc cung cấp các loại vũ khí phòng thủ bảo vệ biển đã được Washington chấp thuận.

Ông Carter sẽ tới Việt Nam sau khi dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Phát biểu tại diễn đàn an ninh lớn nhất khu vực hôm nay, quan chức này nói rằng hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông “hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế” và Hoa Kỳ chống đối “bất kỳ mưu toan nào nhằm quân sự hoá” những phần đất có tranh chấp.

Nới lỏng

Hồi tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ chính thức sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu vũ khí quốc tế liên quan tới Việt Nam, mở đường cho việc bán các vũ khí sát thương cho quốc gia cựu thù.

Văn bản đăng tải trên trang web của Cục Văn thư Liên bang Hoa Kỳ có đoạn viết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định rằng “vì các lợi ích đối ngoại Mỹ, an ninh quốc gia và vì các quan ngại nhân quyền mà việc xuất khẩu các thiết bị quốc phòng mang tính sát thương và các dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam có thể được cho phép trên cơ sở từng trường hợp một nhằm tăng cường an ninh và trinh sát trên biển”.

Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận vũ khí năm 1984 của Washington.

Trong chuyến thăm Mỹ năm ngoái, khi được hỏi là liệu việc dỡ bỏ lệnh cấm vận rồi Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ có làm cho Trung Quốc phật lòng hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói: “Nếu chúng tôi không mua vũ khí từ Mỹ, chúng tôi cũng mua từ nước khác. Vậy thì sao mà Trung Quốc phải phiền lòng?”

Theo AP, VOA

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc