Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Trường Sơn đoạt HCV bàn 2 Olympiad cờ vua 2014
Ngày 14-8 (giờ Na Uy), Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành HCV bàn 2 với thành tích bất bại ở Olympiad cờ vua thế giới 2014 diễn ra tại Tromso (Na Uy).
Trường Sơn xuất sắc đoạt HCV bàn 2 tại Olympiad 2014. Ảnh: Tromso2014.com

Trường Sơn xuất sắc đoạt HCV bàn 2 tại Olympiad 2014. Ảnh: Tromso2014.com

Trong ngày thi đấu cuối cùng, tuyển nam cờ vua VN đã thua với tỉ số 1,5-2,5 trước tuyển Tây Ban Nha. Ở bàn 1, Lê Quang Liêm (elo 2710) chịu thất bại trước Vallejo Pons Francisco (elo 2698), Nguyễn Đức Hòa (elo 2501) thua Salgado Lopez Ivan (elo 2620) ở bàn 3 và Nguyễn Văn Huy cầm hòa Illescas Cordoba Miguel (elo 2618) ở bàn 4. Chỉ duy nhất Trường Sơn (elo 2634) đánh bại được Anton Guijarro David (elo 2624) ở bàn 2.

Với kết quả này, tuyển nam VN xếp hạng 27 chung cuộc với 14 điểm (5 thắng, 4 hòa và 2 thua). Chức vô địch nam đã thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc với 19 điểm và các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hungary, Ấn Độ, Nga và Azerbaijan với cùng 17 điểm,…

Riêng Trường Sơn, chiến thắng trước Anton Guijarro David đã giúp anh duy trì thành tích bất bại tại giải, ghi được 8,5 điểm (7 thắng, 3 hòa) sau 10 lần xuất trận. Hiệu suất thi đấu của Trường Sơn rất cao, tương đương elo 2843. Màn trình diễn của Trường Sơn còn ấn tượng hơn Balogh Csaba (Hungary, đánh 9 ván được 7 điểm) và kỳ thủ lên ngôi vô địch cùng Trung Quốc Ding Liren (đánh 10 ván được 7,5 điểm)… Nhờ đó, Trường Sơn đã đoạt HCV bàn 2 của giải. Anh cũng là người tích lũy được nhiều elo nhất tuyển nam cờ vua VN với 25,1 elo. Trong khi đó, Quang Liêm giảm 4 elo và Đức Hòa tăng 14,1 elo,..

Ở giải nữ, các cô gái VN đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước tuyển El Salvador ở ván 11. Với kết quả này, tuyển nữ cờ vua VN xếp hạng 19 chung cuộc với 14 điểm (6 thắng, 2 hòa và 3 thua). Với thành tích thắng 7 ván, thua 3 ván tại giải, Hoàng Thị Như Ý (elo 2269) đã tích lũy thêm được 30,2 elo trong khi Lương Phương Hạnh (elo 2171) tăng 25,4 elo,.. Người bị mất elo nhiều nhất tuyển nữ VN là Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2329) với 26 elo.

Chức vô địch giải nữ đã thuộc về các cô gái Nga với 20 điểm, hơn đội á quân Trung Quốc hai điểm.

TẤN PHÚC

Theo tuoitre


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc