Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Dân TQ phẫn nộ sôi sục, nội bộ Trung Cộng nhận định chính quyền khó giữ
Năm 2013 xuất bản quyển sách  “2014 Đại Sụp Đổ”  dự ngôn rằng Trung cộng chắc chắn sụp đổ. Nội dung trong sách có đoạn nói chuyện nội bộ của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn khiến người đọc kinh ngạc. Cuốn sách này chỉ ra Trung Ương Trung Cộng ứng phó với sự việc một nhóm nhỏ trong Đảng đã đưa ra “báo cáo Tuyệt mật” , được gọi: “Đảng Cộng Sản chắc chắn sụp đổ”.
Quyển sách 《 2014 Đại Sụp Đổ 》 dự ngôn rằng Trung Cộng chắc chắn sụp đổ. Nội dung Trong sách có đoạn nói chuyện nội bộ của Tập và Vương khiến người đọc kinh ngạc

Quyển sách 《 2014 Đại Sụp Đổ 》 dự ngôn rằng Trung Cộng chắc chắn sụp đổ. Nội dung Trong sách có đoạn nói chuyện nội bộ của Tập và Vương khiến người đọc kinh ngạc

Bài báo cáo dự đoán bối cảnh Trung Cộng sụp đổ trước hết là: Nền kinh tế sụp đổ, các xí nghiệp đóng cửa, đạo tặc nổi lên khắp nơi, xã hội vô cùng hỗn loạn, cách mạng đường phố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thường ủy Cục Chính trị Trung ương Trung Cộng vì lý do đó phải mở cuộc họp, đề tài thảo luận khiến mọi người kinh ngạc: “Dưới sự thống trị của Trung Cộng Xã Hội sụp đổ là điều không thể tránh khỏi”. Trong sách trích dẫn cảnh báo của chuyên gia, đồng thời các quốc gia phương tây đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với sự sụp đổ của Trung Quốc.

Năm 2013 cuộc nói chuyện nội bộ của Tập Cận Bình, đã tiết lộ thông tin kinh ngạc tương đồng với cuốn sách《 2014 Đại Sụp Đổ 》

Theo báo cáo, buổi tối ngày 12 tháng 3, trong hội nghị thường ủy cục chính trị trung ương Trung Cộng, Tập Cận Bình đã nói ” Hai năm tới Trung Cộng sẽ phải đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong”, ” Nhân dân phẫn nộ đến cực điểm của giới hạn”, “Nguy cơ chính trị của Trung Cộng đang gia tăng, tại một vài địa phương sẽ bùng phát bạo động”.

Ngày 3 tháng 5 năm 2013, Tập Cận Bình tại cuộc họp cấp Bộ Trưởng Trung Ương Trung Cộng, một lần nữa thừa nhận Trung Cộng phải đối diện với 12 đại nguy cơ và đối diện với nguy cơ bạo động. Nội dung nói chuyện của Tập Cận Bình lần này so với tiết lộ của bản “Báo cáo Tuyệt mật” trong cuốn sách 《 2014 Đại Sụp Đổ 》 là hoàn toàn tương đồng.

Ngoài ra, cuộc nói chuyện nội bộ của Vương Kỳ Sơn cũng khiến mọi người kinh ngạc như trong cuốn 《 2014 Đại Sụp Đổ 》.

Đoàn nghệ thuật Thần Vận đang khôi phục văn hóa cổ truyềnTrung Quốc, nền văn hóa vốn đã bị ĐCS Trung Quốc chối bỏ từ thời cách mạng văn hóa

Đoàn nghệ thuật Thần Vận đang khôi phục văn hóa cổ truyềnTrung Quốc, nền văn hóa vốn đã bị ĐCS Trung Quốc chối bỏ từ thời cách mạng văn hóa

Theo tin tháng 7 năm 2013, Vương Kỳ Sơn trong lúc gặp gỡ với tổ điều tra Trung Ương đã nói thẳng: Văn Hóa của Dân tộc Trung Hoa, nhờ có đạo lý, sự khoan dung, nhân từ của nhân dân thì mới có xã hội ngày hôm nay, tình hình chính trị tương đối ổn định, nếu như không biết từ đó mà xem xét lại bản thân, không lâu nữa sẽ đối diện với một trận đại cuồng phong, kết cục khó lường”

Trung Cộng từ khi gây dựng chính quyền đến nay, gây ra biết bao cuộc vận động đàn áp nhân dân, giết hại hơn 80 triệu đồng bào, văn hóa cổ xưa bị hủy diệt hầu như không còn; Giang Trạch Dân trước đây tham nhũng trị quốc, sau khi khởi xướng cuộc đàn áp tàn khốc đối với Pháp Luân Công, những người tu luyện Chân Thiện Nhẫn, xã hội đại lục từ chính trị, kinh tế, đạo đức ..v.v…. Tất cả các phương diện đều đang tiến gần tới bờ vực của sự sụp đổ. Nhà bình luận chính trị trứ danh Trần Phá Không đã từng nói: tội ác của Trung Cộng đã ngập trời, thiên lý không dung.

Cố Hiểu Hoa, Đường Hiên Hiên

Theo vietdaikynguyen


01 ý kiến dành cho “Dân TQ phẫn nộ sôi sục, nội bộ Trung Cộng nhận định chính quyền khó giữ”

  1. Hồng Kỳ 23/05/2014

    Không có gì là vĩnh cửu, có khởi đầu sẽ có kết thúc !

    Reply

Ý kiến bạn đọc