Home » Thế giới » Động đất cực mạnh tại Tây Bắc Trung Quốc

 

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết lúc 17 giờ 19 phút (giờ Bắc Kinh) chiều 12.2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở huyện Yutian, khu vực người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Sau trận động đất đã xảy ra hai dư chấn có cường độ 5,7 độ richter và 5 độ richter.Giới chức địa phương cho biết, tính đến 20 giờ cùng ngày, chưa có thông báo nào về số thương vong. Hơn 20 chuyên gia sẽ được phái tới khu vực này. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra lệnh nỗ lực phối hợp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Các chuyên gia cho rằng, trận động đất này xảy ra chỉ trong vòng 1 phút và ở khu vực thưa dân cư nên thiệt hại không nghiêm trọng.

Trước đó, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở gần khu vực nói trên vào tháng 3.2008 đã ảnh hưởng tới 40.000 người, phá hủy 200 ngôi nhà và gây thiệt hại ước tính 10 triệu Nhân dân tệ (1,7 triệu USD).

Theo danviet
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc