Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Cận cảnh TQ ngang ngược thôn tính Đá Vành Khăn của VN
Kể từ sau khi xâm phạm Đá Vành Khăn (thuộc Trường Sa, Việt Nam) năm 1995, Trung Quốc đã liên tục xây dựng trái phép các công trình nhằm thực hiện âm mưu biến Biển Đông thành ao nhà.

Lấy lí do tạo điều kiện cho ngư dân trú ẩn trên biển Đông, Trung Quốc
đã xây dựng trái phép nhà nổi trên Đá Vành Khăn tháng 5/1995.

Lấy lí do tạo điều kiện cho ngư dân trú ẩn trên biển Đông, Trung Quốc đã xây dựng trái phép nhà nổi trên Đá Vành Khăn tháng 5/1995.


 Nhà nổi mà Trung Quốc nói là dùng để trồng rau trên Đá Vành Khăn - Ảnh chụp tháng 10/1998.

Nhà nổi xây dựng trái phép mà Trung Quốc nói là dùng để trồng rau trên Đá Vành Khăn – Ảnh chụp tháng 10/1998.

Cận cảnh quá trình Trung Quốc từng bước thôn tính Đá Vành Khăn của Việt Nam

 Một cụm công trình khác được xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn 11/1998. Mặc dù ngày càng mở rộng một cách trắng trợn các công trình quân sự tại Đá Vành Khăn, song Trung Quốc vẫn liên tục khẳng định những công trình này chỉ là nơi trú ẩn cho ngư dân.

Một cụm công trình khác được xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn 11/1998. Mặc dù ngày càng mở rộng một cách trắng trợn các công trình quân sự tại Đá Vành Khăn, song Trung Quốc vẫn liên tục rêu rao luận điệu rằng những công trình này chỉ là nơi trú ẩn cho ngư dân.

Cận cảnh quá trình Trung Quốc từng bước thôn tính Đá Vành Khăn của Việt Nam

Nhà nổi trái phép của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn ngày càng được xây dựng kiên cố.

Nhà nổi trái phép của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn ngày càng được xây dựng kiên cố.


Công sự trái phép của Trung Quốc.

Hệ thống công sự mà Trung Quốc xây dựng trái phép quanh Đá Vành Khăn là một minh chứng cho thấy dã tâm thôn tính của họ.


Ngọn hải đăng mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Vành Khăn.

Ngọn hải đăng mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Vành Khăn.


Một tòa nhà 3 tầng kiên cố.

Không chỉ xây dựng trái phép những công trình quy mô kiên cố, Trung Quốc còn ngang ngược cho cắm cờ trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng và không thể tách rời của Việt Nam.


Năm 2007, Trung Quốc xây dựng trái phép đài tưởng niệm 6 công nhân thiệt mạng trong vụ bão Hagibis ập vào Đá Vành Khăn.

Năm 2007, Trung Quốc xây dựng trái phép đài tưởng niệm cho 6 công nhân thiệt mạng khi trận bão Hagibis ập vào Đá Vành Khăn.

Cận cảnh quá trình Trung Quốc từng bước thôn tính Đá Vành Khăn của Việt Nam

Trung Quốc lắp đặt trái phép trạm phong điện, hệ thống radar trên nhà nổi Đá Vành Khăn.

Trung Quốc lắp đặt trái phép trạm phong điện, hệ thống radar trên nhà nổi Đá Vành Khăn.


Trung Quốc đã xây dựng trái phép hệ thống hồ nuôi cá lồng...

Trung Quốc đã xây dựng trái phép hệ thống hồ nuôi cá lồng…


... và vườn cây trên nhà nổi ở Đá Vành Khăn, nhằm thôn tính khu vực này.

… và vườn cây trên nhà nổi ở Đá Vành Khăn, nhằm thôn tính khu vực này.

Theo trí thức trẻ


3 ý kiến dành cho “Cận cảnh TQ ngang ngược thôn tính Đá Vành Khăn của VN”

  1. hung 15/06/2013

    bon ba quyen trung quoc cang ngay cang long hanh

    Reply
  2. le hoang 01/07/2013

    cứ để bọn cướp này xây rồi VN sẽ cho su-30 ra cho vài Trái bom,hoả tiễn tàn phá hết có gì mà lo .ngay sát bờ biển cuả VN maý bay ra vào cũng dễ còn bọn tàu muốn bay tới đây phaỉ xa cả hàng ngàn km .VN chỉ khoảng hơn 300 km từ vùng hai ra mà thôi đừng có lo ,chúng càng xâỳ bao nhiêu sẽ đổ vỡ bấy nhiêu .luật có đó rồi mất đó là lẽ thường,có sinh phaỉ có tử.

    Reply

Ý kiến bạn đọc