Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Taylor Swift có thu nhập “khủng” nhất 2012
Mới đây, tạp chí danh tiếng Parade đã khảo sát và đưa ra danh sách những người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2012. Nữ ca sĩ 23 tuổi Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng với tổng thu nhập lên tới 57 triệu đô la chỉ trong vòng 1 năm.

Được biết, nguồn thu chính của người đẹp này đến từ việc đi tour, bán album, đóng quảng cáo… Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn cho rằng, ngoài ngoại hình hoàn hảo và tài năng không thể chối cãi, thì những lùm xùm quanh chuyện tình của Taylor với các anh chàng đẹp trai cũng là lý do thu hút sự chú ý của công chúng đối với cô. Trong giới showbiz hiện nay, Taylor Swift là nữ ngôi sao được trả cát-sê cao nhất chỉ sau Opral Winfrey và Britney Spears.  

Taylor Swift

Đứng ngay sau công chúa nhạc đồng quê là chàng hoàng tử nhạc pop Justin Bieber. Bất chấp những scandal tai tiếng và nhiều vụ bê bối cả về tình cảm lẫn đời tư, các fan nhỏ tuổi vẫn hết lòng ủng hộ nam ca sĩ có gương mặt baby này.

Tổng thu nhập của Justin trong năm 2012 là 55 triệu đôla, chỉ kém người đứng đầu Taylor Swift một khoảng không đáng kể. Album Believe, chuyến lưu diễn dài hơi đến hết tháng 8/2013 cùng 2 sản phẩm nước hoa ăn khách là những nguồn thu chính của ngôi sao tuổi teen Justin Bieber.  

“Bà hoàng” của giải Grammy, Adele nằm ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với 32 triệu đôla. 2012 là một năm tương đối “im ắng” của nữ ca sĩ tài năng Adele vì cô khá bận rộn với đứa con mới chào đời. Tuy nhiên, “họa mi nước Anh” đã chứng minh đẳng cấp của mình khi chỉ cần phát hành duy nhất một album tổng hợp Adele – The Greatest Hits cùng ca khúc đình đám Skyfall, thu nhập của cô đã vượt xa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

“Bỏ túi” 10 triệu đôla nhờ vai diễn trong bộ phim Những người khốn khổ và The Dark Knight Rises, Anne Hathaway đứng thứ 4 trong danh sách khảo sát của Parade. Tiếp sau cô là Channing Tatum của Cớm Học Đường, giám khảo Blake Shelton của The Voice và tài tử điển trai Brad Pitt.

Theo Dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc