Home » Khoa học, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » Top 10 thiên tài “nhí” nổi tiếng nhất thế giới

Tài năng không đợi tuổi” là những nhận xét về các thiên tài “nhí” này
1. Kim Ung-Yong (Chỉ số IQ cao nhất thế giới)

Kim Ung Yong sinh năm 1962, được cho là người thông minh nhất thế giới. Anh phá kỷ lục thế giới với chỉ số IQ là 210.

thienta

Kim là người có trí nhớ khác thường, có khả năng nắm bắt nhiều thông tin trong cùng một lúc.

Ví dụ cụ thể là lúc 4 tuổi, Kim có khả năng đọc tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Anh. Lúc 5 tuổi, Kim giải được rất nhiều dạng toán khác nhau và được mời tới học tại Đại học Hanyang. Khi lên 6 tuổi, Kim đã làm việc tại NASA và ở đó cho tới năm 1978.

Hiện tại, Kim đang là giảng viên của một trường đại học ở Hàn Quốc.

2. Gregory Smith (Đạt giải Nobel hòa bình năm 12 tuổi)

Smith đạt giải Nobel hòa bình khi 12 tuổi vì những nỗ lực trong việc thành lập Hội thanh niên trên toàn thế giới.

thienta01


Mặc dù vậy, Smith vẫn chưa được gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Bush và cũng chưa gặp Michael Gorbachev.

3. Akrit Jaswal (Bác sĩ phẫu thuật nhí – cậu bé thông minh nhất thế giới)

Được gắn với danh xưng cậu bé thông minh nhất thế giới, Akrit Jaswal bắt đầu phẫu thuật từ lúc lên 7 tuổi.

thienta02


Cậu bé nhỏ tuổi người Ấn Độ này khiến cả thế giới ngạc nhiên khi phẫu thuật cho một cô gái ở cùng làng. Akrit cũng được coi là bác sĩ trẻ nhất thế giới. Năm lên 11 tuổi, cậu bé được mời vào học đại học.

4. Cleopatra Stratan (Ca sĩ trẻ nhất có thu nhập cao nhất)

Cleopatra sinh ngày 6/10/2002 tại Chisinau, Moldova và là con gái của ca sĩ Pavel Stratan. Với album La vârsta de trei ani ra mắt vào năm 2006, Pavel là ca sĩ trẻ nhất đạt được thành công khi ra album. Lúc đó, ca sĩ nhí này mới chỉ 4 tuổi.

thienta03


Ngoài ra, cô bé còn đạt danh hiệu ca sĩ trẻ nhất biểu diễn trực tiếp trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ca sĩ trẻ nhất có thu nhập cao nhất (cô bé được trả 1.000 euro cho mỗi bài hát), ca sĩ trẻ nhất đạt giải của MTV Awards.

5. Aelita Andre (Họa sĩ trẻ nhất thế giới)

Aelita Andre sớm bộc lộ khả năng vẽ của một thiên tài từ lúc 2 tuổi.

thienta04


Cô bé người Australia này khiến Giám đốc Brunswick Street Gallery, ông Mark Jamieson ở Melbourne hết sức thích thú và kinh ngạc trước những bức tranh của cô.

Ông giám đốc sau khi mời chủ nhân của những bức tranh đẹp kia vào phòng tranh mới hay rằng đó là cô bé mới chỉ 22 tháng tuổi.

6. Saul Aaron Kripke (Giảng viên trẻ nhất ở Đại học Harvard)

Kripke sinh ra ở New York và lớn lên ở Omaha. Thiên tài này đã bộc lộ khả năng của mình từ những năm còn học cấp 1, cấp 2.

thienta05


Khi học trung học, trường Đại học Harvard mời Kripke về giảng dạy. Kripke cũng đạt giải Nobel triết học. Hiện giờ anh vẫn là một trong nhà triết học giỏi nhất ở tuổi lên 10.

7. Michael Kevin Keaulus (Cử nhân trẻ nhất thế giới)

Keaulus sinh năm 1984 và tốt nghiệp đại học năm 10 tuổi. Anh được coi là cử nhân trẻ tuổi nhất trên thế giới.

thienta06


Năm 17 tuổi, anh trở thành giảng viên đại học. Anh cũng là người đầu tiên chiến thắng 1 triệu đô la trong một chương trình game online.

8. Fabiano Luigi Caruana (Kiện tướng cờ trẻ nhất thế giới)

Caruana đạt danh hiệu kiện tướng cờ từ năm 14 tuổi vào năm 2007.

thienta07


Đây là kiện tướng cờ trẻ nhất thế giới.

9. Willie Mosconi (Chơi billiard chuyên nghiệp khi 6 tuổi)

Mosconi chơi billiard từ lúc 6 tuổi. Sinh ra ở Philadelphia (Mỹ), Mosconi là con của chủ một một tiệm billiard lớn.

thienta08


Tuy nhiên, bố cậu bé không muốn cho cậu chơi môn thể thao này. Từ năm 1941 đến 1957, Mosconi đạt giải BCA với 15 lần thắng, không thua lần nào.

10. Elaina Smith (Phát thanh viên trẻ tuổi nhất thế giới)

Mới ở tuổi lên 7 nhưng cô bé Elaina Smith đã trở thành phát thanh viên được nhiều người biết đến.

thienta09


Cô đã nói trong một số chương trình như Làm thế nào để chọn bạn trai, Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ thân thiện…

Theo Bưu điện Việt Nam

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc