Home » Thế giới » NATO ‘cần mạnh tay hơn’ ở Libya

img2

Ông Juppe nói thường dân Libya vẫn bị đe dọa bất chấp hoạt động của Nato

Hai ngoại trưởng Anh và Pháp đã thúc giục khối Nato làm nhiều hơn nữa để phá hủy vũ khí hạng nặng mà quân của ông Muammar Gaddafi sử dụng tại Libya.

Ngoại trưởng Alain Juppe của Pháp nói thường dân Libya vẫn còn bị đe dọa bất chấp chiến dịch ném bom của Nato.

Còn Ngoại trưởng Anh William Hague muốn Nato tăng cường chiến dịch quân sự chống lại chế độ Libya và kêu gọi Đại tá Gaddafi từ chức.

Quân nổi dậy chống lại ông Gaddafi đã bị đẩy lùi bất chấp chiến dịch của Nato.

Trong lúc đó Bộ Ngoại giao Anh xác nhận rằng Bộ trưởng cao cấp nhất rời bỏ Libya đã bay từ Anh sang Qatar.

Hôm thứ Hai ông Koussa nói với BBC rằng Libya không thể rơi vào nội chiến hay trở thành một quốc gia vô dụng như Somalia.

’Tăng cường’

Phát biểu về chiến dịch quân sự của Nato, ông Juppe nói Nato cần mạnh bạo hơn trong chiến dịch ở Libya.

“Nato cần thực hiện đầy đủ vai trò của mình,” ông Juppe nói và coi những gì Nato làm cho tới nay là “chưa đủ”.

Chúng ta cần duy trì và tăng cường hoạt động ở Nato.

Ngoại trưởng Anh William Hague

Sau đó Ngoại trưởng Anh William Hague cũng đưa ra thông điệp tương tự như của ông Juppe và nói:

“Chúng ta cần duy trì và tăng cường hoạt động ở Nato.

“Đó là lý do tại sao trong tuần trước Anh đã cung cấp thêm máy bay có khả năng nhắm bắn những mục tiêu đe dọa dân thường trên mặt đất.

“Dĩ nhiên là nếu các nước khác cùng tham gia thì càng tốt.”

Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây bắt đầu không kích các mục tiêu ở Libya sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết 1973 cho phép sử dụng “tất cả những biện pháp cần thiết” để bảo vệ thường dân khỏi các lực lượng của Đại tá Gaddafi.

Những đợt ra quân đầu tiên do Hoa Kỳ chỉ đạo nhưng Nato đã nhận trách nhiệm này từ ngày 31/3.

Nhưng bất chấp các đợt không kích của phương Tây, quân của ông Gaddafi vẫn tiếp tục dùng vũ khí hạng nặng để tấn công thành phố Misrata do quân nổi dậy chiếm giữ ở miền tây.

’Somalia mới’

Truyền hình nhà nước Libya nói hôm thứ Ba rằng không lực Nato đã giết hại một số thường dân trong đêm tại thị trấn Kiklah, ở phía tây nam thủ đô Tripoli.

Không có các nguồn tin độc lập xác nhận tin này.

Các tuyên bố của ông Juppe và Hague được đưa ra sau khi Liên hiệp Châu Phi đưa ra kế hoạch ngưng bắn mà lãnh đạo phe nổi dậy ở Benghazi đã bác bỏ.

Liên hiệp nói Đại tá Gaddafi đã chấp thuận kế hoạch nhưng phe nổi dậy cho rằng kế hoạch không khả thi vì nó không bao gồm điều khoản buộc nhà lãnh đạo Libya từ chức.

Các quan chức Anh cũng xác nhận cựu Ngoại trưởng Libya, ông Moussa Koussa, đã tới Qatar để gặp đại diện chính phủ nước này và người Libya có mặt tại Doha.

Hôm thứ Hai ông Koussa nói với BBC rằng nước ông đang có nguy cơ trở thành một “Somalia mới”.

Bản đồ Libya
Theo VOA
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc