Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » Dân Trung Quốc đổ xô mua muối i-ốt
Dù chính phủ Trung Quốc đã thông báo không thể bị nhiễm xạ từ các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản song người dân Trung Quốc vẫn đổ xô xếp hàng mua muối i-ốt để phòng ngừa.

Dân Trung Quốc đổ xô mua muối ăn với suy nghĩ sẽ chống nhiễm xạ
Dân Trung Quốc đổ xô mua muối ăn với suy nghĩ sẽ chống nhiễm xạ

Công ty muối của nhà nước đã tăng lượng hàng bán ra mà vẫn chưa thỏa mãn hết nhu cầu. Các tư thương nhân dipj này đã tăng giá muối. Giá muối đã tăng từ 5 đến 10 lần, mỗi người chỉ được mua tối đa 5 túi muối song người dân vẫn cứ xếp hàng dài chờ mua.

Theo các chuyên gia y tế, chỉ có viên thuốc i-ốt mới có thể giúp ngừa nhiễm xạ gây ung thư tuyến giáp, còn muối ăn bình thường mà chúng ta dùng hàng ngày không thể chống nhiễm xạ vì lượng i-ốt đưa vào cơ thể quá ít.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc đã thông báo rằng các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản ở cách xa hàng ngàn km, không thể gây hại đến Trung Quốc. Thông điệp đưa ra lúc này là: “Không nên tin tin đồn, không nên lan truyền tin đồn, không nên đổ xô đi mua gì cả”.

Theo danviet

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc