Home » Kinh doanh » Sữa tăng giá
Nhiều nhãn sữa bột đã điều chỉnh giá bán, tăng phổ biến 10-20%, với lý do tác động bởi tỷ giá và chi phí đầu vào tăng cao…

Theo tổng hợp của Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, những ngày đầu tháng 2 có ít nhất 2 đơn vị đã đăng ký tăng giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, Công ty TNHH Dược phẩm 3A đăng ký tăng giá với tỷ lệ 12-18% tùy từng mặt hàng từ 1/3. Còn Công ty FrieslandCampina Việt Nam đăng ký mức tăng 5,14%-16,43% tùy từng mặt hàng sữa, áp dụng ngay từ ngày 8/2.

Nguyên nhân được các hãng sữa này đưa ra để lý giải cho đợt điều chỉnh giá là vì các chi phí đầu vào tăng cao như tỷ giá ngoại tệ tăng 13%; thuế nhập khẩu sữa tăng từ 5% lên 10%; chi phí mua nguyên liệu (lon thiếc, thùng giấy…) tăng 10-30%; chi phí lao động trực tiếp tăng 11% và chi phí lao động gián tiếp tăng 18%. Ngoài ra, các loại chi phí khác như vay vốn ngân hàng, kho bãi vận chuyển tăng cao… cũng gây áp lực tăng giá.

Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính dự báo thời gian tới, giá sữa tại Việt Nam vẫn đứng ở mức rất cao, thậm chí tăng hơn mức đã được điều chỉnh.

Không chỉ sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, theo khảo sát của phóng viên tại Hà Nội, hầu hết cửa hàng, đại lý đã tăng giá bán mới với nhiều nhãn hàng.

Đại diện Abbott Việt Nam cho hay, một số sản phẩm sữa bột của hãng này sẽ tăng từ 1/3. Ảnh minh họa: Tuệ Minh.

Tại phố Hàng Buồm (Hà Nội), khu phố tập trung nhiều cửa hàng bán sữa bột, tất cả các chủ hàng đều cho hay, giá sữa đã bắt đầu tăng từ khoảng 3 ngày nay. Tuy nhiên, mức tăng chỉ xảy ra với một số nhãn như Ensure, PediaSure, Similac của Abbott; Friso Gold của Dutch Lady và phổ biến khoảng 10%. Tính ra, mỗi hộp sữa tăng khoảng 20.000-100.000 đồng tùy trọng lượng.

Theo chủ cửa hàng sữa Quỳnh Hoa tại Mỹ Đình, từ 15/2, giá một số nhãn sữa đã tăng ít nhất 12-18%. Dòng sữa của Abbott như PediaSure 900 g đã tăng từ 420.000 đồng lên 482.000 đồng, loại 1,8 kg tăng thêm 100.000 đồng mỗi hộp, từ 720.000 đồng tăng lên 820.000 đồng, Ensure Gold 900 g từ 450.000 đồng tăng lên 557.000 đồng, Similac Mom loại hộp 400 g cũng vọt từ 116.000 đồng lên 137.000 đồng. Sữa của Dutch Lady như Friso Gold 1 hộp 900 g cũng tăng từ 365.000 đồng lên 395.000 đồng, Friso Gold 2 và 3 loại 900g cũng tăng thêm 30.000 đồng so với giá cũ.

Trên thực tế, giá bán được tăng theo kiểu “báo miệng” chứ không có bảng niêm yết giá. Một số cửa hàng tại phố Hàng Buồm có bảng niêm yết theo giá cũ nhưng lại được bán với giá mới, với lý do chưa kịp thay đổi.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Abbott Việt Nam cho hay, việc hãng tăng giá là có, nhưng sẽ được áp dụng từ 1/3. Mức tăng sẽ áp dụng với từng dòng sản phẩm cụ thể nhưng phổ biến sẽ là 5-12%. Nguyên nhân tăng giá sữa trong đợt sắp tới, theo anh này, là do sự trượt giá của tiền đồng so với đồng USD và các sản phẩm sữa phải chịu thuế suất mới, theo biểu thuế áp dụng từ 1/1/2011 cho các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ. Hiện nay, mức giá Abbott Việt Nam phân phối đến các đơn vị vẫn theo giá cũ, việc tăng giá bán trên thị trường là do các cửa hàng tự ý nâng.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm sữa cho biết thông thường khi điều chỉnh, nhà cung cấp sẽ gửi bảng giá tới các cửa hàng, đại lý thông báo các mức tăng và thời điểm áp dụng cụ thể. Do vậy, để tránh bị bắt chẹt, người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin và đọc kỹ bảng giá niêm yết khi mua hàng.

Tuệ Minh – Như Quỳnh

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc