Home » Kinh doanh, Tiêu Điểm » Giá vàng quốc tế nhảy vọt lên 1.400 USD mỗi ounce
Căng thẳng chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang khiến giá vàng nhảy vọt lên mức cao nhất 7 tuần và dầu thô cũng trở nên đắt đỏ.

Hôm nay là ngày tăng giá thứ 6 của thị trường vàng, đà leo thang kéo dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Giá giao ngay tại New York tính đến 15h53 theo giờ Hà Nội tương đương 1.400,30 USD mỗi ounce, tăng 11,20 USD so với mở cửa đầu ngày. Còn hợp đồng vàng giao tháng 4 cũng tăng 11,10 USD lên 1.399,70 USD. Đây là mức giá cao nhất trong gần 7 tuần gần đây.

Đúng như giới phân tích lo ngại, căng thẳng từ Ai Cập đã lan sang các quốc gia lân cận. Tại Marốc, Tunisia, Libya, tình hình chiến sự, chính trị mỗi lúc một căng thẳng. Đặc biệt là tại Libya, một trong những giếng dầu lớn của thế giới, những người biểu tình đổ ra đường ở thủ đô Tripoli đòi lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gadhafii.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đà leo thang của giá vàng mấy ngày gần đây bắt nguồn từ nhu cầu mua vàng tích trữ như một kênh đầu tư an toàn để đối phó với căng thẳng tại Trung Đông”, một chuyên gia phân tích từ RBS ghi nhận.

Một cô gái trẻ tham gia đoàn người biểu tình trước Đại sứ quán Libya tại thủ đô London. Ảnh: AFP
Một cô gái trẻ tham gia đoàn người biểu tình trước Đại sứ quán Libya tại thủ đô London. Ảnh: AFP

Tương tự, giá dầu cũng nhảy vọt lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần khi căng thẳng chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang. Dầu thô Brent giao tháng 4 tăng 1,80 USD, tương đương 1,8% lên 104,32 USD một thùng trong phiên giao dịch sáng tại sàn ICE Futures.

“Các nhà đầu tư nên cảm thấy lo lắng. Nếu chiến sự khiến giá dầu tăng thêm 20 hay 30 đôla Mỹ mỗi thùng, thế giới có thể rơi vào một đợt suy thoái mới”, Bill Belchere, một chuyên gia kinh tế toàn cầu của Công ty chứng khoán Mirae Asset Securities phát biểu trên kênh truyền hình Bloomberg tại Hong Kong hôm nay.

Chính trị cũng ảnh hưởng lên thị trường chứng khoán. Chỉ số chứng khoán Stoxx Europe 600 Index giảm 0,5%. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Đức mất 3 điểm cơ bản xuống còn 3,22%. Trong khi đó, đôla New Zealand tăng mạnh giá so với 16 loại tiền chủ chốt. Hôm nay, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ ngày Tổng thống.

Thanh Bình

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc