Home » Thế giới » Các kiểu mũ bảo hiểm của người biểu tình Ai Cập
Người dân Ai Cập dùng chậu nhựa, nồi, thùng đựng chai nước giải khát để bảo vệ đầu khi đi biểu tình tại thủ đô Cairo.


Một thanh niên đội chiếc chậu nhựa trên đầu trong quảng trường Tự do ở thủ đô Cairo, Ai Cập hôm 7/2.
Sọt nhựa, bìa các tông, thùng nhựa được người biểu tình trưng dụng để bảo vệ đầu, đề phòng thương tích trong lúc bạo lực diễn ra.
Người biểu tình chống chính phủ đội cả thùng đựng chai nước giải khát khi những người ủng hộ Tổng thống ném đá về phía họ tại Cairo hôm 4/2.
Chiếc chảo vỡ trở thành tấm khiên bảo vệ đầu một người biểu tình trong cuộc đụng độ giữa đám đông chống chính phủ và những người ủng hộ Tổng thống Hosni Mubarak.
Hai người biểu tình đứng trước một xe tăng trên quảng trường Tự do hôm 5/2.
Chiếc nồi trở thành lá chắn bảo vệ đầu của người đàn ôn này, tại quảng trường Tự do.
Người biểu tình dùng cả cọc tiêu giao thông để bảo vệ đầu.
Tấm lưới sắt trở thành thứ bảo vệ đầu trước nguy cơ bị ném đá.
Hàng trăm người đã chết vì cuộc biểu tình tại Ai Cập.
Hơn 300 người đã chết trong các cuộc bạo loạn tại Ai Cập.
Song những người chống chính phủ vẫn chưa đạt được mục tiêu của họ là buộc Tổng thống từ chức.

Việt Linh (Ảnh: AFP)

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc