Home » Thế giới » Nhật – Mỹ tập trận tại biển Hoa Đông
Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật sẽ diễn tập ở vùng biển Hoa Đông cùng tàu sân bay Mỹ hôm nay.


Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Ảnh
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Ria Novosti.

Tàu sân bay USS Carl Vinson có khả năng mang 90 máy bay chiến đấu và trực thăng cùng các khu trục hạm hộ tống của Mỹ sẽ tham gia chiến dịch tập trận ở phía tây hòn đảo Kyushu, Ria Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật cho hay.

Trực thăng của hai bên sẽ tập hạ cánh xuống tàu của bên kia. Kênh truyền hình NHK nói rằng chiến dịch này nhằm tăng năng lwcj phòng thủ, trước khả năng tác chiến hải quân của Triều Tiên và Trung Quốc.

Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson được triển khai đến khu vực để thay thế USS George Washington và sẽ hoạt động tại đó khoảng một tháng.

Kể từ sau vụ đụng độ giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật gần nhóm đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Tokyo tăng cường hiện diện tại vùng biển này. Sự gia tăng hoạt động của hải quân Trung Quốc tại đó cũng khiến Nhật Bản thay đổi quan điểm quốc phòng, bằng cách điều thêm quân tới các hòn đảo nằm rải rác ở phía nam.

Ngọc Sơn

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc