Home » Bí ẩn thế giới, Khám Phá, Khoa học, Tiêu Điểm » Trung Quốc phát hiện “kho báu” hóa thạch 20.000 năm

“Kho báu” gồm hóa thạch của các loài bò sát, tôm, cua gần 20.000 năm tuổi và những sinh vật thời tiền sử khác đã được phát hiện ở một ngọn núi Trung Quốc.
Trung Quốc phát hiện ’kho báu’ hóa thạch 20.000 năm - Tin180.com (Ảnh 1)

Hóa thạch của một loài bò sát giống cá heo được tìm thấy.

Nghiên cứu đối với những hóa thạch tìm thấy có thể sẽ hé lộ những thông tin thú vị, như loài nào ngày nay có khả năng dễ bị tuyệt chủng và thế giới hồi sinh từ sự tàn phá do con người gây ra như thế nào.
Trung Quốc phát hiện ’kho báu’ hóa thạch 20.000 năm - Tin180.com (Ảnh 2)
Hóa thạch của một loài cá ăn thịt đã bị tuyệt chủng.
Trung Quốc phát hiện ’kho báu’ hóa thạch 20.000 năm - Tin180.com (Ảnh 3)
Hóa thạch của một con nhím biển.

Sự sống gần như bị xóa sổ xấp xỉ 250 triệu năm trước, do những vụ phun trào núi lửa cực lớn và do khí hậu toàn cầu nóng lên. Chỉ có 1/10 loài sống sót được trong cơn đại hồng thủy chấm dứt hệ Permia này.

Trung Quốc phát hiện ’kho báu’ hóa thạch 20.000 năm - Tin180.com (Ảnh 4)
Hình vẽ phác họa hệ sinh thái biển ở Luoping.

Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa rõ sự sống đã hồi sinh trở lại như thế nào, thậm chí là trong bao lâu. Các nhà khoa học hi vọng những hóa thạch được phát hiện sẽ giúp họ trả lời được phần nào những băn khoăn đó.

Trung Quốc phát hiện ’kho báu’ hóa thạch 20.000 năm - Tin180.com (Ảnh 5)
Hóa thạch của một con cua hình móng ngựa.

Được biết “kho báu” hàng ngàn hóa thạch của các sinh vật biển đã được tìm thấy ở Luoping, tây nam Trung Quốc.


Theo tin180


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc