Home » Kinh doanh » Doanh nghiệp chật vật mua hóa đơn
Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế địa phương bán đủ số lượng hóa đơn cho doanh nghiệp cho đến ngày 31/12/2010. Thế nhưng, gần sát cuối năm, nhiều đơn vị vẫn đang lao đao vì không mua được hóa đơn. >Khốn khổ với hóa đơn tự in trước giờ G

Từ sáng tinh mơ, chị Trang, kế toán của một công ty chuyên may quần áo ở quận Tân Bình (TP HCM) đã có mặt tại Chi cục thuế quận Tân Bình. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp chị đến chầu chực mua hóa đơn, nhưng được cuốn nào. Hiện doanh nghiệp của chị chỉ còn khoảng 20 tờ hóa đơn.

Trễ hơn chị Trang một chút, chị Thu Hà, nhân viên công ty một sản xuất thép ở quận Tân Bình có mặt vào 6h30. Lúc này, lượng người xếp hàng chờ mua hóa đơn đã chật kín khu vực phòng chờ. Chị Hà cho biết, công ty cần tới 3 đến 4 cuốn hóa đơn, nhưng ngành thuế chỉ cho mua có một quyển. Trước đó, doanh nghiệp của chị đã đặt in hóa đơn ở nhà in, song phải chờ gần 2 tháng nữa mới có.

Nhiều người thấy mệt mỏi vì đợi mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Ảnh: Bạch Hường

Chị Hương, kế toán một công ty kinh doanh hàng nội thất (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, để được tiếp tục mua và sử dụng hóa đơn cho đến hết quý 1 năm sau, công ty chị đã làm công văn nộp cho cơ quan thuế và tối đa chỉ được mua 3 cuốn hóa đơn. “Cứ tình hình này, nhất là lại đúng dịp Tết, có lẽ tuần nào chúng tôi cũng phải đi mua hóa đơn mất thôi”, chị Hương than thở.

Tại một số chi cục Thuế ở các quận nội thành Hà Nội, TP.HCM như Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp…, lượng người đứng, người ngồi trước cửa các bộ phận đăng ký rất đông. Chủ yếu khách hàng đến đăng ký mua hóa đơn, kê khai mẫu hóa đơn, nộp hóa đơn đã in sẵn, xin gia hạn sử dụng hóa đơn cũ đến hết quý 1/2011.

Chị Huyền Trang, cán bộ tài chính của một công ty đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chị ngồi đây từ đầu giờ sáng đến gần 12 giờ mà mới mua được một cuốn, trong khi số lượng đề nghị là 10 cuốn.

Thậm chí, nhiều đơn vị đến đặt mua nhưng một số chi cục thuế lại hẹn đến vài ngày sau mới phát hóa đơn do chưa in kịp. Chị Nhàn kế toán công ty dịch vụ du lịch khách sạn ở Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ, do đặc thù kinh doanh nên mỗi tháng công ty cần dùng từ 5 đến 6 cuốn hóa đơn, nhất là thời điểm lễ, tết. “Tranh thủ một lần đi mua nên công ty đăng ký số lượng nhiều, nhưng ngồi chờ năn nỉ mãi mới được xét bán một cuốn”, chị Nhàn tâm sự.

Dự đoán người đến đăng ký đông nên chị Hòa, nhân viên Công ty Thái Bình đã đến từ rất sớm nhưng thất vọng quay về vì Chi cục thuế Tân Bình (TP HCM) dán thông báo: “Hiện nay, hóa đơn giá trị gia tăng đã hết, vui lòng chờ thông báo sau hoặc liên hệ với số điện thoại…” và “Chi cục thuế quận tạm cấp bán cho mỗi doanh nghiệp một quyển hóa đơn giá trị gia tăng”.

“Tui đã ngồi đợi suốt 3 ngày nay, bỏ hết công việc ở cơ quan lên đây ngồi chờ, không dám đi đâu sợ hóa đơn ra lại không có mình”, chị Trang (kế toán công ty dệt may tại TP HCM) mệt mỏi chia sẻ.

Số lượng đăng ký quá đông nên nhiều chi cục thuế phải dán thông báo hết hóa đơn. Ảnh: B.H

Theo quy định, đơn vị nào khi mua cũng cần có báo cáo sử dụng hóa đơn để cơ quan thuế có căn cứ về thực trạng sử dụng của đơn vị mình. Theo đó, ngành thuế sẽ bán hóa đơn với số lượng hợp lý. Đây là giải pháp tốt để giảm thiểu hiện tượng một số người lợi dụng để buôn bán hóa đơn.

Tuy nhiên, trên thực tế những ngày cuối năm và cận Tết Nguyên Đán, lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra trên thị trường thường tăng vọt nên nhiều doanh nghiệp muốn mua với số lượng nhiều hơn nhưng không được đáp ứng.

Bà Trần Thu Hà, Phó chi cục thuế quận Tân Bình cho biết, chi cục chỉ nhận được khoảng 100 quyển hóa đơn GTGT để bán cho doanh nghiệp, nên mấy ngày nay không đủ bán. Trước mắt, chi cục chỉ giải quyết cho mỗi doanh nghiệp một cuốn để sử dụng “chữa cháy”. “Có tiếp lúc nào sẽ giải quyết ngay lúc đó, kể cả thứ 7, Chủ nhật”, bà Hà nói.

Theo bà Hà, một số doanh nghiệp một tháng dùng 6 cuốn nhưng lại làm dự trù cho hết quý 1 năm tới lên đến 72 cuốn, tạo ra áp lực cho ngành thuế. Trong khi đó, quận có khoảng 10.000 doanh nghiệp nên áp lực giải quyết cũng tăng đáng kể.

Trong khi đó, anh Thành, một cán bộ thuế ở Hà Nội cho biết, việc mua hóa đơn không khó, chỉ là không mua được nhiều cùng một lúc. Để hạn chế tình trạng buôn bán hóa đơn của một số doanh nghiệp làm ăn không nghiêm túc, cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn trên cơ sở thực tế sử dụng của doanh nghiệp hàng tháng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp kêu khó khăn khi mua hóa đơn đa phần là các doanh nghiệp đang trong tầm ngắm của cơ quan thuế vì họ nợ đọng thuế, có dấu hiệu buôn bán hóa đơn…

Trước tình trạng các doanh nghiệp phàn nàn khó mua hóa đơn, ông Nguyễn Đình Tuấn, Cục trưởng Cục thuế TP HCM cho biết, ngay khi có thêm hóa đơn GTGT, cơ quan thuế sẽ bán tiếp cho doanh nghiệp. Căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp cùng với số điện thoại để lại, các chi cục sẽ liên hệ ngay để tiếp tục giải quyết.

“Hiện tại, nhiều doanh nghiệp muốn mua thật nhiều để dùng cho cả quý, thay vì mua hàng tháng như trước. Có nơi vẫn còn hóa đơn nhưng cũng kéo nhau đi mua chứ không phải nơi nào sắp hết mới đến mua, khiến nhu cầu tăng đột biến”, ông Tuấn lý giải.

Trà Phương – Bạch Hường

Theo VN Express


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc