Home » Chuyện lạ, Giải trí » Kỷ lục thế giới: Chiếc cày lớn nhất
700 tình nguyện viện tại Bảo tàng Nông nghiệp Manitoba (Canada) đã lắp ráp 99 lưỡi cày lại thành một chiếc cày lớn nhất thế giới. Mỗi lưỡi cày rộng khoảng 23,5m.

Ban đầu, những người tổ chức sự kiện này dự định chỉ cần 4 động cơ máy kéo hỗ trợ. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đã phải cần tới 5 máy kéo.

Nhát cày đầu tiên được kéo đi bởi một máy kéo hiệu Rumely OilPull có tuổi thọ 100 năm.

Chủ tịch của Công ty Rumly Expo được gọi là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời

Erron Leafloor, một kỹ sư tham gia vào sự kiện này nói: “Chúng tôi rất hứng thú khi lập được kỷ lục cái cày lớn nhất thế giới cùng với sự hỗ trợ của chiếc máy kéo được chế tạo từ năm 1911”.

Sự kiện trên đã cần tới 700 tình nguyện viên

Trong khi đó Ông Elliot Sims, đồng chủ tịch của Công ty Rumly Expo, đơn vị cung cấp những chiếc máy kéo tự hào khoe: “Mọi người đến từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc để chứng kiến sự kiện chỉ có một lần trong đời”.

Theo maivoo

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc