Home » Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Hối hả chuẩn bị khánh thành cầu Dân trí bắc qua sông Pô Kô

Ngày 14/11, Báo Dân trí, Hội Khuyến học Kon Tum và giáo viên trường THCS Ngô Quyền hối hả hoàn tất những khâu cuối cùng cho lễ khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô vào ngày 15/11.
Ngay từ sáng sớm ngày 14/11, trời mưa tầm tã nhưng để buổi lễ diễn ra an toàn, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập BáoDân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng ông Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Kon tum vẫn đến kiểm tra cầu Khuyến học & Dân trí trước khi buổi lễ khánh thành cầu bắc qua sông Pô Kô tại xã Đak Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, diễn ra vào ngày mai.

Hối hả chuẩn bị khánh thành cầu Dân trí bắc qua sông Pô Kô

Kiểm tra từng đà cầu

Dù ngày 15/11 cầu mới chính thức khánh thành nhưng gần tháng qua, người dân sinh sống hai bên cầu đã sử dụng cầu như con đường thông thương chủ yếu. Lúc đoàn công tác đến thăm cầu, mỗi người dân qua cầu đều dừng lại nói lời cảm ơn: “Giờ đi lại tốt lắm rồi, may mà nhà nước xây cây cầu to này, cảm ơn cán bộ nhiều lắm!”.

Hối hả chuẩn bị khánh thành cầu Dân trí bắc qua sông Pô Kô

Cầu Khuyến học & Dân trí đã được người dân sử dụng an toàn cả tháng nay

Đến chiều 14/11, cơn mưa vẫn chưa dứt, trời Tây Nguyên rét căm căm và ướt át. Dù rất khó khăn nhưng giáo viên trường THCS Ngô Quyền (xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi) vẫn tất bật phụ giúp ban tổ chức dựng rạp, cắm cờ, treo băng rôn, biểu ngữ, chuẩn bị sân khấu cho ngày khánh thành.

101114202
Dựng rạp chuẩn bị cho lễ khánh thành

Thầy Đinh Văn Truyền, Hiệu phó trường Ngô Quyền thì tất tả ngược xuôi mượn máy móc, đồ nghề để treo bảng tên cầu, mua cờ phướn. Thầy Cầu, thầy Dũng thì tỉ mẩn dán băng rôn, phông sân khấu. Các em học sinh thì cùng nhau chặt tre làm cột cờ.

101114203
Tất tả mượn dụng cụ dựng sân khấu

Thầy Trương Đình Anh, cán bộ Hội Khuyến học Kon Tum thì lội đi lội lại giữa TP Kon Tum và Ngọc Hồi để đưa đón các đoàn kiểm tra, chuẩn bị các vật dụng tổ chức lễ… Dù trời mưa tầm tã, các thầy vẫn đội mưa dựng rạp, cắm cờ phướng trên cầu và xung quanh khu vực làm lễ khánh thành.

101114204
Hối hả làm việc bất chấp mưa gió cho cầuKhuyến học & Dân trícờ hoa rực rỡ trong ngày khánh thành

Thầy Truyền cho biết: “Cầu xây ở vị trí này mang lại lợi ích cho hàng ngàn người dân xã Đắk Ang, trong đó có hơn 300 học sinh của trường THCS Ngô Quyền và hàng trăm em học sinh trường tiểu học Đắk Ang. Bạn đọc cả nước đóng góp hàng tỷ đồng để xây cầu thì chút sức lực đóng góp của chúng tôi có đáng gì”.

Tùng Nguyên – Hồng Nhung

Theo tin247


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc