Home » Chia sẻ, Khoa học, Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Quảng Bình: Phát hiện cây hóa thạch hàng ngàn năm.

Ngày 4/9, ông Võ Minh Hoài, Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Thị (đơn vị khai thác du lịch động Thiên Đường, Quảng Bình) cho biết, cách cửa động Thiên Đường 20m, các nhà khoa học đã phát hiện 1 hóa thạch của cây cổ có niên đại hàng ngàn năm.

Trong quá trình nghiên cứu, 1 nhóm các nhà khoa học của Nga điều tra thực vật trong khu vực trên thấy 1 thớ đá kỳ lạ, ở giữa rỗng, vân xù xì, đường kính gần mười mét, cao hàng chục mét, bám vào vách núi đá vôi dựng đứng.

Một phần cây hóa thạch gần động Thiên Đường, trên thân có nhiều cây ký sinh. Ảnh: SGGP

Sau khi lấy mẫu phân tích, thớ đá trên được xác định là cây cổ hóa thạch có niên đại từ hàng ngàn năm. Điều đặc biệt, các nhà khoa học ngạc nhiên khi trên cây hóa thạch có nhiều giống cây khác sống ký sinh vào đó, trong đó nhiều hơn cả là dương xỉ cổ đại.

Theo nhận định, cây hóa thạch trên sẽ cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng cho việc nghiên cứu hệ thực vật cổ ở miền Trung Việt Nam, đặc biệt là di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

Theo tin bee

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc