Home » Kinh doanh » Hàng loạt ngân hàng lớn nhất Trung Quốc báo lãi “khủng”
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China) và ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) công bố lợi nhuận quý 3/2010 tăng mạnh.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh, nhu cầu tín dụng tăng cao.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc công bố lợi nhuận ròng quý 3/2010 lên mức 24,3 tỷ nhân dân tệ tương đương 3,6 tỷ USD từ mức 18,77 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc như vậy có quý kinh doanh lãi đầu tiên tính từ sau khi hoàn thành IPO vào tháng 8/2010.

Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) công bố lợi nhuận quý 3/2010 đạt 27,2 tỷ nhân dân tệ.

Hai ngân hàng trên hiện đang lần lượt là ngân hàng lớn thứ 3 và thứ 4 tại Trung Quốc.

Từ đầu năm 2010 đến nay, tín dụng tại 2 ngân hàng này tăng trưởng 13%, nợ xấu giảm. Kinh tế Trung Quốc năm 2010 có thể tăng trưởng 10,5%.

Tuy nhiên tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại khi chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh hạn chế cho vay để ngăn bong bóng tài sản, các nhà điều tiết ngành ngân hàng cố gắng áp dụng tiêu chuẩn về vốn và dự trữ bắt buộc cao hơn sau khi tín dụng tăng trưởng bùng nổ trong năm 2009.

Tháng 10/2010, Trung Quốc quyết định nâng lãi suất cho vay và huy động lần đầu tiên từ năm 2007, nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lớn lần thứ 4 tính từ đầu năm 2010 và để đồng nhân dân tệ tăng giá nhanh hơn trong nỗ lực ngăn bong bóng tài sản khi tiền đổ vào Trung Quốc.

Cổ phiếu Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, ngân hàng đã huy động thành công 22,1 tỷ USD trong đợt IPO mới đây, đã tăng 24% từ khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch vào tháng 8/2010.

Cổ phiếu Ngân hàng Trung Quốc trong khoảng thời gian trên tăng 8,6% trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 5,9%.

9 tháng đầu năm 2010, tổng giá trị các khoản vay mới tại Trung Quốc đạt 6,3 nghìn tỷ nhân dân tệ. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu giới hạn tổng các khoản vay mới trong năm 2010 ở mức 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Theo cafef


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc