Home » Kinh doanh, Tiêu Điểm » Giá vàng thế giới lên mức đỉnh cao chưa từng có

Giá vàng trong phiên giao dịch ngày hôm qua trên thị trường New York leo lên mức cao chưa từng có là 1.311,80 USD/ounce. Giá vàng lập kỷ lục lần thứ 8 trong 2 tuần sau khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 2/2010.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng đang tăng cao.

Giá vàng giao kỳ hạn đã tăng 19% trong năm nay và hướng tới năm tăng giá thứ 10 liên tiếp, chuỗi thời gian tăng giá dài nhất tính từ năm 1975. Đồng USD hạ giá so với giỏ tiền tệ, trong đó có đồng euro và đồng yên và xuống mức thấp nhất từ ngày 3/2/2010.

Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 12/2010 tăng 9,70 USD/ounce tương đương 0,7% lên 1.308,30 USD/ounce và có phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Trong phiên giao dịch, giá vàng đã có lúc hạ 22,40 USD/ounce tương đương 1,7% và như vậy có phiên hạ sâu nhất từ ngày 27/7/2010. Tại thị trường London, giá vàng giao ngay leo lên mức kỷ lục 1.310,20 USD/ounce.

Ông Afshin Nabavi, phó giám đốc cao cấp tại MKS Finance SA, nhận xét: “Nhu cầu vàng vật chất đang tồn tại, sự quan tâm của nhóm nhà đầu tư phương Đông và Ấn Độ tăng cao”.

Tính đến hết phiên ngày hôm qua, lượng vàng do quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đạt 1.300,52 tán. Nhóm tổ chức khác nắm nhiều vàng bao gồm quỹ Paulson & Co.

Ông Graham Birch, chuyên gia quản lý tại BlackRock, cho rằng vàng là tài sản tốt dành cho những ai đã giàu và muốn đảm bảo sự giàu có. Đó không phải tài sản tốt cho người nghèo và muốn làm giàu.

Ngọc Diệp

Theo Reuters, dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc