Home » Chuyện lạ, Thế giới » Bé sơ sinh có máu màu hồng
Vừa qua, một bé gái 40 ngày tuổi đã được đưa đến bệnh viện nhi Hồ Bắc (Trung Quốc) với hội chứng somatic, khiến lượng chất béo và hemoglobin trong máu tăng cao, làm máu có màu hồng.

Cô bé mắc chứng ‘máu hồng’ tại bệnh viện Hồ Bắc ngày 5/8 vừa qua.

Các kết quả chẩn đoán khi cô bé được 7 ngày tuổi cho thấy cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, tuy nhiên, khi được 20 ngày tuổi, cô bé bắt đầu xuất hiện những triệu trứng somatic. Là một chứng bệnh cực kì hiếm gặp, somatic xuất hiện khi hàm lượng mỡ và hemoglobin trong máu của người bệnh tăng cao, khiến máu có màu hồng chứ không đỏ như bình thường.

Ngoài ra, khi được đưa đến bệnh viện nhi Hồ Bắc, các bác sĩ đã phát hiện cô bé còn mắc các bệnh khác như thiếu máu, viêm võng mạc và nhiễm trùng phổi.

Bác sĩ so sánh mẫu máu của bé gái sơ sinh (phải) và mẫu máu của người bình thường (trái).

An Bình

Theo ChinaDaily, Zing

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc