Home » Thế giới » Hai vụ nổ lớn tại Uganda, 64 người thiệt mạng

Ít nhất 64 người, trong đó có một người Mỹ, đã thiệt mạng trong hai vụ nổ lớn tại hai khách sạn ở thủ đô Kampala của Uganda hôm 11.7.

Theo hãng tin BBC, hiện chưa rõ hai vụ nổ này là do thiết bị gì gây ra nhưng theo cảnh sát, mục đích của hai vụ nổ trên là nhằm vào những người hâm mộ bóng đá đang xem trận chung kết World Cup 2010.

 

Cảnh sát Uganda tuần tra tại Kampala – Ảnh: AFP 

Một quan chức cảnh sát tên Kale Kayihura của Uganda cho rằng hai vụ nổ trên có liên quan tới những lời đe dọa từ lực lượng chống đối Shebab của Somalia, vốn có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Nhóm chống đối Shebab gần đây đã liên tục đe dọa thực hiện các vụ tấn công nhằm vào những nước có gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia.

Thủ lĩnh Mohamed Abdi Godane của tổ chức Shebab hôm 5.7 đã cáo buộc lực lượng AU – gồm các binh sĩ Uganda và Burundi – giết người dân ở thủ đô Mogadishu của Somalia và kêu gọi người dân Somalia tham gia cuộc chiến chống lại “kẻ thù của Thánh Allah”, hãng tin AFP cho hay.

Các cảnh sát Uganda đã gọi đây là vụ tấn công khủng bố.

Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng đằng sau những vụ nổ trên.

Huỳnh Thiềm

Theo thanhnienonline


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc