Xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Đó chính là mục tiêu của Nghị định về quản lý và kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN)sẽ trình Chính phủ trong quý II/2011.
|
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Thống đốc NHNN cho biết như vậy và nhấn mạnh, NHNN sẽ theo dõi và dự báo sát tình hình biến động giá vàng quốc tế, cung cầu trong nước để điều hành hoạt động xuất nhập khẩu vàng một cách hợp lý, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động đầu cơ, găm giữ, thao túng thị trường.
Về quản lý ngoại hối, ông Bình cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp về quản lý, sử dụng ngoại tệ, kiểm soát chặt chẽ cả việc cho vay và bán ngoại tệ để thanh toán cho nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, không cấp bách. Đề xuất và triển khai ngay các biện pháp cần thiết để các tổ chức, cá nhân, trước hết là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng khi có nguồn thu và được mua khi có nhu cầu hợp lý…
Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia và những người làm việc trong lĩnh vực vàng vật chất cho rằng điều này khó khả thi vì chưa có giải pháp cụ thể kèm theo cũng như rất khó để có thể xóa bỏ được thói quen kinh doanh vàng vật chất đã tồn tại từ lâu trong xã hội.
Ông Nguyễn Hồng Hải- Nguyên PTGĐ Oceanbank đã đề xuất một giải pháp kèm theo khi thực hiện việc cấm kinh doanh vàng vật chất để đảm bảo hài hòa lợi ích cho cả người dân, các công ty kinh doanh vàng vật chất hiện tại và quản lý nhà nước.
Theo ông, có một số vấn đề cần giải quyết khi thực hiện việc cấm kinh doanh vàng vật chất cụ thể là:
1. Làm sao đưa toàn bộ lượng vàng vật chất có trong dân chúng vào kho quản lý tập trung do nhà nước quản lý.
2. Các công ty kinh doanh vàng bạc vật chất đã được cấp phép vẫn thực hiện được chức năng kinh doanh của mình.
3. Cách thức giao dịch mua bán vàng sẽ diễn ra như thế nào?
4. Một số quy định đưa ra để quản lý thị trường vàng.
Nên coi vàng là một sản phẩm tài chính giống như cổ phiểu và cách thức quản lý giao dịch có nhiều điểm giống như giao dịch của cổ phiếu trên thị trường hiện nay.
Ông Nguyễn Hồng Hải cho răng, trước hết cần phải tạo ra một sàn giao dịch cho hoạt động mua bán vàng, và nên tận dụng sàn Upcom tại sở giao dịch HNX hiện tại và bổ xung thêm hai mã là XAU ( vàng) và XAG ( bạc) trên sàn Upcom để tận dụng hệ thống quản lý sẵn có, sở dĩ chọn sàn giao dịch này là vì tính chất đặt lệnh của sàn Upcom phù hợp với cách đặt lệnh của vàng hơn sàn niêm yết.
Các công ty kinh doanh vàng vật chất sẽ phải đầu tư công nghệ giống như các công ty chứng khoán hiện tại nhưng chỉ phục vụ mua bán hai mã “ cổ phiếu đặc biệt “ là vàng và bạc. Khi đó các công ty kinh doanh vàng lúc này có thể thực hiện đồng thời hai chức năng, tự doanh và môi giới, trước đây kinh doanh vàng vật chất thì các công ty này chỉ thực hiện tự doanh.
Khách hàng muốn đầu tư vàng, bạc sẽ phải mở tài khoản giao dịch tại các công ty kinh doanh vàng, các tài khoản tiền của khách hàng sẽ được quản lý tại ngân hàng ( tương tự quy định quản lý tiền của khách hàng đầu tư kinh doanh chứng khoán ). Vàng vật chất sẽ được lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán nhưng được quản lý thực tại kho dự trữ chung của Ngân hàng nhà nước.
Các hoạt động mua bán vàng của nhà đầu tư sẽ đặt lệnh thông qua công ty kinh doanh vàng. So với việc quản lý thị trường chứng khoán thì quản lý thị trường vàng cần bổ xung thêm các quy định để quản lý hoạt động mua bán vàng như cấm sử dụng đòn bẩy ( vì thực tế mua bán vàng vật chất cũng không sử dụng đòn bẩy) để tránh hiện tượng đầu cơ, thời gian giao dịch có thể phải kéo dài hơn so với thời gian giao dịch Upcom hiện tại, cho phép mua và bán trong cùng một phiên, các công ty kinh doanh vàng phải thực hiên việc báo cáo thường xuyên lên Ngân hàng nhà nước. Người dân hiện đang có vàng vật chất khi có thể mở tài khoản tại công ty kinh doanh vàng và yêu cầu các công ty này thực hiện việc lưu ký vàng để việc mua bán vàng người dân sẽ thuận lợi hơn, không ảnh hưởng tới tài sản cất trữ hiện nay của họ.
Như vậy, với giải pháp này sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý thị trường vàng của nhà nước thuận lợi hơn, các công ty kinh doanh vàng có điều kiện mở rộng hoạt động và khách hàng, xã hội tiết kiệm chi phí quản lý, lưu thông, chi phí bảo vệ …, đồng thời vẫn tận dụng được hệ thống giao dịch chứng khoán hiện tại sẵn có để quản lý vàng và bạc, không tốn kém đầu tư thêm, nhanh chóng đưa giao dịch vàng tài khoản vào hoạt động.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!