Home » Thể thao » Tiếp vụ World Cup 2018: 13 thành viên đã bị mua chuộc
Sau khi Anh không thể giành quyền đăng cai Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018, Trưởng ban vận động đăng cai World Cup 2018, Andy Anson liên tục đưa ra những tiếc lộ gây sốc với NHM túc cầu thế giới.

Không chỉ còn là những lời nói ám chỉ về việc đã có ít nhất 6 hành viên trong Ủy ban điều hành FIFA nuốt lời ủng hộ cho xứ Sương mù chỉ ít phút trước cuộc bỏ phiếu, Anson còn tuyên bố ông đã biết được 13 lá phiếu đã bị mua từ cách đây gần 1 năm.

Thứ Hai, ngày 11/1 năm nay, đã có một bữa tiệc tổ chức tại phòng riêng ở khách sạn InterContinental, Mayfair với sự tham gia của rất nhiều những công chức cao cấp, đại diện của Văn phòng nội các, 3 hoặc 4 nhà báo và các thành viên trong ban vận động đăng cai World Cup 2018 của nước Anh.

Và theo Andy Anson thì có tới 13 thành viên trong tổng số 24 người thuộc Ủy ban điều hành FIFA đã bị mua chuộc trong bữa ăn tối đó. Không chỉ mua bằng tiền mặt, những lá phiếu đen đó còn được mua dưới rất nhiều những hình thức khác nhau như: một dự án đầu tư, một quỹ hỗ trợ hay cũng có thể chỉ là một trận giao hữu được tổ chức trên chính đất nước của thành viên đó (tất nhiên lợi ích cá nhân vẫn được đặt lên trên hàng đầu).

Những tiết lộ của Andy Anson đang làm dấy lên một làn sóng phản đối FIFA và những uẩn khúc trong cách điều hành từ trước đến nay của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới này. Chủ tịch hiện thời của FA, Roger Burden tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ Anh được tổ chức vào cuối tháng này với lí do “không còn tin tưởng vào FIFA”.

Ngay trước cuộc bỏ phiếu tại Zurich, giới truyền thông xứ Sương mù đã phanh phui rất nhiều tiêu cực trong các cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup trong quá khứ. Thậm chí, họ còn đưa ra những bằng chứng hết sức cụ thể về những tiêu cực nói trên.

Theo bongdaso


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc