Home » Khám Phá, Khoa học » Siêu trăng gần trái đất nhất 70 năm qua ở Việt Nam

isSêu mặt trăng (supermoon) xuất hiện vào tối nay, 14/11 đang thu hút đông đảo người Việt. Đây là lúc mặt trăng gần trái đất nhất, theo ước tính đến năm 2034 mới lặp lại.

Siêu trăng xảy ra như thế nào

Siêu trăng xảy ra vào thời điểm trăng tròn và Mặt Trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất. Siêu trăng thường sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường.
Siêu mặt trăng lớn nhất 70 năm qua đã thấy ở Hà Nội

Mặt Trăng quay quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình elip khiến kích thước Mặt Trăng khi quan sát từ Trái Đất có nhiều khác biệt.

“Siêu trăng” (Đại nguyệt) xảy ra khi trăng tròn ở gần Trái Đất nhất còn “Vi trăng”(Tiểu nguyệt) thì ngược lại. Siêu trăng thường lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường.

Siêu trăng lớn nhất thế kỷ sẽ xuất hiện trên bầu trời vào ngày 14/11. Tại Việt Nam, thời điểm cận địa của Mặt Trăng là 18h30, còn điểm trăng tròn là 20h52 cùng ngày. Người xem có thể quan sát hiện tượng từ 19h đến nửa đêm.

Siêu mặt trăng lớn nhất 70 năm qua đã thấy ở Hà Nội

Lần kế tiếp Mặt Trăng ở sát Trái Đất là năm 2034.

Như Tâm – Phương Hoa (Theo Vnexpress)
Đồ họa: Next Media

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc