Home » Giải trí, Tiêu biểu sideshow » ‘Mục sở thị’ những viên ngọc trên Vương miện Hoa hậu 2,5 tỷ đồng

vuong mien

Vương miện hoàn thành tại xưởng. Ngoài điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm được đặt tại tâm của vương miện, vương miện còn có 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim được đính trên đỉnh các hoa văn như những giọt sương long lanh động lại trên búp sen và 36 viện ngọc trai biển Akoya, gần 1000 viên kim cương và 270g vàng trắng. Tổng trị giá của vương miện là 2,5 tỷ đồng.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 được chế tác trong 3 tháng ròng bởi nghệ nhân Quốc gia Hồ Thanh Tuấn và nhóm 20 nghệ nhân Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia

>> Mục sở thị quá trình sản xuất ngọc trai vàng quý hiếm

>> Cận cảnh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng

Vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới được chính thức ra mắt ngày 20/10 trong cuộc họp báo lần thứ 2 Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Vương miện trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng đã được ghi vào kỷ lục Guiness Việt Nam với nội dung ” Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất”.

 

Vương miện là sự kết hợp tinh tế giữa 2 hình tượng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam là trống đồng – niềm tự hào tri thức của người Việt và hoa sen lên chiếc vương miện cao quý dành cho Hoa hậu Việt Nam nhằm tôn vinh nhan sắc và người con đất Việt.

 hop bao

Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn bên tác phẩm Vương miện Hoa hậu và bằng xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam

“Tôi muốn tạo ra một chiếc vương miện mà khi nhìn vào không cần phải giải thích người ta cũng có thể nhận ra đó là chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam, không lẫn lộn với bất kỳ quốc gia khác”, nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn chia sẻ, ông cũng cho biết: “Tôi đã trăn trở rất nhiều trong việc kết hợp hai hình tượng trống đồng và hoa sen bởi lẽ hoa văn trống đồng thì ai cũng biết là khá cứng rắn, còn hoa sen thì vô cùng mềm mại. Tuy nhiên, với mong muốn phát huy những giá trị cao đẹp mang hồn dân tộc nên tôi quyết phải làm cho được và khi làm được điều tưởng chừng không thể đó thì tôi thấy vô cùng hạnh phúc”

 

Điểm nhấn của chiếc vương miện là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm đặc đặt tại tâm của vương miện. Vị trí ấy được ví như điểm hội tụ của những tinh hoa đất trời vì được bao bọc xung quanh 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim có hình dạng tự nhiên. “Ngọc trai trống đồng là một đề tài nghiên cứu kéo dài 2 năm với mục đích tìm ra cái mới cho ngọc trai Việt Nam cũng như ngọc trai thế giới sau hơn 100 năm sáng chế ra viên ngọc trai nuôi cấy đầu tiên của ông Mikimoto người Nhật, từ đó tới nay ngọc trai trên thế giới không hề thay đổi cho tới khi tôi tạo ra được loại ngọc trai đặc trưng riêng cho Việt Nam – ngọc trai trống đồng vào năm 2011 sau khi được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền cho tôi từ năm 2011”, nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn cho biết.

 

Ngoài viên ngọc trai trống đồng cỡ lớn và 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim được đính trên đỉnh các hoa văn như những giọt sương long lanh động lại trên búp sen, vương miện còn được tạo thành bởi 36 viện ngọc trai biển Akoya, gần 1000 viên kim cương và 270g vàng trắng. Mặc dù tổng trị giá của vương miện ước tính là 2,5 tỷ đồng nhưng với nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn là vô giá.

 thanh tuan 2

Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn trả lời PV 

Cả ê-kíp đã thực hiện ròng rã suốt 3 tháng và cuối cùng cũng đã hoàn thành sát nút thời hạn đặt ra. Chia sẻ về những khó khăn trong việc tạo ra chiếc Vương miện kỷ lục, nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn nói: “Nếu mọi việc quá dễ dàng thí khó giúp con người ta tạo ra sự đột phá. Khó khăn thì nhiêu nhưng tôi nghĩ khó nhất là giai đoạn tìm, tạo ý tưởng. Có thể nói hàng chục mẫu phác thảo ra đời, trong đó có những bản thảo mà tất cả mọi người phải gật gù khen đẹp, nhưng vì đây là chiếc vương miện cho một cuộc thi sắc đẹp quốc gia nên chúng tôi cùng BTC phải cân nhắc rất nhiều để dung hòa được mọi việc”

 

Một số hình ảnh về các công đoạn chế tác chiếc Vương miện kỷ lục:

vuong mien 1

Theo nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn, khó khăn nhất là khâu lên ý tưởng và phác thảo bản vẽ .

"Hàng chục mẫu phác thảo ra đời, trong đó có những bản thảo mà tất cả mọi người phải gật gù khen đẹp, nhưng vì đây là chiếc vương miện cho một cuộc thi sắc đẹp quốc gia nên chúng tôi cùng BTC phải cân nhắc rất nhiều để dung hòa được mọi việc"
“Hàng chục mẫu phác thảo ra đời, trong đó có những bản thảo mà tất cả mọi người phải gật gù khen đẹp, nhưng vì đây là chiếc vương miện cho một cuộc thi sắc đẹp quốc gia nên chúng tôi cùng BTC phải cân nhắc rất nhiều để dung hòa được mọi việc”

vuong mien 3

Lên bản 3D cho hình mẫu vương miện

Dùng kính hiển vi kiểm tra độ tinh xảo của vương miện
Dùng kính hiển vi kiểm tra độ tinh xảo của vương miện

ngoc trai

Những viên ngọc trai đẹp nhất được chọn ra

Gắn ngọc cho vương miện
Gắn ngọc cho vương miện

Vương miện hoàn thành tại xưởng. Ngoài điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm được đặt tại tâm của vương miện, vương miện còn có 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim được đính trên đỉnh các hoa văn như những giọt sương long lanh động lại trên búp sen và 36 viện ngọc trai biển Akoya, gần 1000 viên kim cương và 270g vàng trắng. Tổng trị giá của vương miện là 2,5 tỷ đồng.

Vương miện hoàn thành tại xưởng. Ngoài điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm được đặt tại tâm của vương miện, vương miện còn có 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim được đính trên đỉnh các hoa văn như những giọt sương long lanh động lại trên búp sen và 36 viện ngọc trai biển Akoya, gần 1000 viên kim cương và 270g vàng trắng. Tổng trị giá của vương miện là 2,5 tỷ đồng.

Trà Xanh

Theo vov

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc