Home » Xã hội » Trực thăng tìm máy bay mất tích trên đất liền không có kết quả

“Sau gần 3 giờ bay ở độ cao 100 – 120 mét để tìm kiếm, nhưng tổ bay vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào nghi là của chiếc máy bay Malaysia bị nạn.

Sau 6 ngày nỗ lực mở rộng phạm vi cả trên biển và đất liền để tìm kiếm chiếc Malaysia Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 chở theo 227 hành khách đến từ 13 quốc gia, cùng 12 thành viên phi hành đoàn mất tích vào hôm 8.3, tính đến nay tung tích chiếc máy bay này vẫn được coi là “bí ẩn”.

Trực thăng không quân tìm kiếm trên đất liền.

Vào lúc 8 giờ 50 phút sáng nay (13.3), tại sân bay Cà Mau, chiếc trực thăng Mi171 mang số hiệu 04 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) đã cất cánh đến vùng rừng U Minh hạ (Cà Mau) và U Minh Thượng (Kiên Giang) để tìm kiếm máy bay Malaysia. Đây là chuyến tìm kiếm trên đất liền đầu tiên trong những ngày qua.


Thượng tá Ngô Vi Sơn thông tin kết quả chuyến bay.

Đúng 11 giờ 15 phút trưa cùng ngày, trực thăng Mi 171 mang số hiệu 04 do thượng tá Ngô Vi Sơn làm cơ trưởng đã đáp xuống sân bay Cà Mau.

“Sau gần 3 giờ bay ở độ cao 100 – 120 mét để tìm kiếm, nhưng tổ bay vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào nghi là của chiếc máy bay Malaysia bị nạn. Hiện công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chờ lệnh tiếp tục bay tìm kiếm” – thượng tá Sơn cho biết.

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc