Home » Xã hội » Quảng Ninh: Cả trăm người giải cứu cá voi khủng
 Vào hôm qua (3.9), tại bãi biển Nam Hải gần khu tượng đài Bác Hồ (thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), một chú voi dài 7,5 mét, nặng hơn 2 tấn đã bị mắc cạn.

Anh Nguyễn Văn Nam, nhà ở thị trấn Cô Tô cho biết: 

Vào tối qua, khi đang đi trên bãi biển Nam Hải, anh nghe thấy tiếng phì phì. Rọi đèn, anh Nam phát hiện ra chú cá voi. Ngay sau đó, anh đã gọi điện thông cho chính quyền huyện cùng nhân dân trên đảo bàn cách giải cứu cá voi.

 

Cá voi được kéo đưa ra biển qua một kênh đào

Tại vị trí gặp nạn, toàn thân cá voi nằm lộ trên nền cát. Theo các ngư dân, nước thủy triều rút xuống vào đúng thời điểm cá voi bơi vào bờ tìm mồi nên chú cá mới bị mắc cạn.

Nhận được thông tin, chính quyền huyền Cô Tô đã huy động 2 chiếc máy xúc và 1 tấm bạt nhựa rộng khoảng 30 mét cùng đông đảo bà con trên toàn thị trấn Cô Tô nỗ lực ứng cứu. 

Trong khi máy xúc đào một đường kênh sâu từ vị trí các cá voi gặp nạn dẫn ra biển người dân liên tục múc nước biển tưới lên mình cá voi. Sau khi lăn đẩy mình cá xuống tấm bạt, hàng trăm người cùng hò reo kéo chú cá ra phía biển. 

Mặc dù giữa đêm trời đổ mưa to nhưng nỗ lực trong 2 tiếng đồng hồ liên tục, người dân đã đưa cá voi ra vùng nước sâu cách đó vài trăm mét. 

Sau khi phát ra tiếng phì phì… như lời cảm ơn, cá voi quẫy đuôi mạnh bơi ra biển trong tiếng hò reo cả hàng trăm người dân huyện đảo Cô Tô.

Trong thời gian gần đây, người dân đảo Cô Tô liên tục thả cá heo, rùa, vích… bị mắc bẫy về với biển, nhưng đây là lần đầu tiên họ giải cứu cá voi bị mắc cạn.

Đây là những cử chỉ cao đẹp của người dân huyện đảo Cô Tô trong việc bảo vệ môi trường biển, bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

 

 

Theo danviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc