Ruộng bậc thang Tây Bắc có 2 mùa đẹp nhất là “mùa nước đổ” và “mùa lúa chín”.
Mỗi vùng miền có một thời tiết khác nhau và đa phần ruộng bậc thang đều canh tác nhờ nước trời, dó đó mùa mưa và lượng mưa ở các vùng là khác nhau, ảnh hưởng tới sự tích nước và dầm ải của bà con. Và ngay cả một địa điểm cố định thì các năm khác nhau là cũng khác nhau, tùy thuộc vào mùa mưa. Ở Tây Bắc thường đổ ải vào tầm tháng 5, tháng 6, ít nơi tháng 7, một vài thửa có thể tích nước từ tháng 4, nhưng đẹp nhất vẫn là lúc đang cấy dở, tầm tháng 5-6….
Y Tý mùa nước đổ giữa tháng 5
Nước đổ ở Lìm Mông- Tú Lệ
Cánh đồng Cao Phạ
Mù Căng Chải
La Pán Tẩn
Theo Midnight/phuot
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!