Home » Khám Phá, Khoa học » Tìm thấy khủng long “Tây Du Ký” tí hon ở Trung Quốc
Cá thể hóa thạch khủng long mang tên “Tây Hải Long Vương” này được xác định có họ hàng với khủng long bạo chúa T.rex.
Các nhà khoa học đã phát hiện bộ xương hóa thạch của một cá thể khủng long nhỏ thuộc họ Coelurosaurs – loài khủng long giống chim “lai” thằn lằn, thuộc nhóm khủng long ăn thịt mà trong đó có họ với loài khủng long bạo chúa T.rex.
Tìm thấy khủng long
Được đặt tên “Aorun zhaoi” dựa vào tên nhân vật Tây Hải Long Vương trong Tây Du Ký, loài khủng long này sống vào khoảng 161 triệu năm trước.
Dựa vào chiều dài phần đầu lâu khoảng 25cm, hóa thạch này được xác định là của một cá thể khủng long gần 1 tuổi, cao khoảng 1m và nặng chừng 3kg.
Nếu lớn lên, cá thể này có thể cao khoảng 5m và trở thành một kẻ săn mồi “thứ thiệt”. Cá thể này được phát hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học George Washington ở một khu vực thuộc Tây Bắc Trung Quốc.
(Nguồn tham khảo: Livescience)
theo kenh14
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc