Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ » Những khối ‘ngọc bích khổng lồ’ ở Nga
Khối băng màu xanh lung linh như ngọc bích trên mặt hồ Baikal là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng nơi đây.

Hình ảnh về khối băng do nhiếp ảnh gia Alexey Trofimov, 42 tuổi ghi lại. Hồ Baikal, hay Biển Hồ thiêng nằm ở phía nam Siberia, Nga. Hồ này hình thành cách đây khoảng 25 – 30 triệu năm và nó được mệnh danh là hồ nước ngọt tuổi thọ lớn nhất thế giới.

Lớp bề mặt tuyết trắng như tấm màn che phủ những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bằng “đá quý”. Các khối đá băng được hình thành một cách tự nhiên trên mặt hồ, được đặt tên là ngọn đồi băng, hình thành do thời tiết khắc nghiệt.

Ánh sáng mặt trời cùng với tinh thể trên mặt hồ băng Baikal tạo nên những khối băng màu xanh ấn tượng.

Nhiệt độ thấp (-38 độ C) kết hợp với gió khiến tảng băng di chuyển nhiều hướng và va đập vào nhau.

"Thật ngớ ngẩn nếu tôi để mất cơ hội để ghi lại cảnh đẹp hùng vĩ ở khu vực hồ Baikal", Alexey Trofimov nói.

Mỗi tảng băng xanh có thể cao đến 15 m.

Baikal được tổ chức UNESCO đã công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1996.

Hồ Baikal được tổ chức UNESCO đã công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1996.

Theo VNE

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc