Home » Thời nay, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Liên hoan ảnh nghệ thuật Hà Nội lần đầu tiên
Với chủ đề ‘Hà Nội – đổi mới, phát triển và hội nhập’, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ nhất khai mạc tại nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền sáng 17/6.

126 tác phẩm của gần 100 tác giả chủ yếu tập trung vào đề tài Hà Nội. Không chọn ra được giải vàng do không có được bức ảnh nào thực sự nổi trội, Ban giám khảo quyết định trao 3 giải bạc (thay cho 2 giải như đã công bố), ba giải đồng và 5 khuyến khích.

Triển lãm do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội phối hợp cùng hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Cảm xúc Hà Nội của tác giả Xuân Chính (Huy chương bạc).
Hát về Thăng Long ngàn năm của Phạm Huy Khang (Huy chương bạc).
Ông và cháu. Tác giả Hoàng Ngọc Thạch (Huy chương bạc)
Con đường gốm sứ của Nguyễn Đức Căn (Huy chương đồng).
Nắng xuân, tác giả Nguyễn Quang Tuấn (Huy chương đồng).
Phố ông đồ vào xuân. Tác giả Xuân Chính (Huy chương đồng).
Quyết liệt của Trần Thanh Hải, giải khuyến khích.
Đêm hội hoa đăng của Vũ Quang Ngọc (khuyến khích).
Phía tây thành phố của Hoàng Ngọc Thạch (giải khuyến khích).
Gửi niềm tin vào ánh lửa của Đinh Quang Thành (giải khuyến khích)
Vì Nhật Bản thân thương của Vũ Quang Huy (giải khuyến khích).
Tri ân của Nguyễn Huỳnh Mai, giải Leica.

Hoàng Hà

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc