Home » Thời nay, Văn hóa » Đêm nhạc Trịnh của những giọng ca không chuyên
Thái Hòa, Thủy Tiên cùng những giọng ca không chuyên của tập đoàn FPT cống hiến cho khán giả của không gian Thứ 6, tầng 13 tại Hà Nội một đêm nhạc đầy xúc cảm vào tối 1/4, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất Trịnh Công Sơn.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Ngoài tư cách doanh nhân, Thái Hòa còn được biết đến như một giọng ca thể hiện thành công các ca khúc nhạc Trịnh. Anh cũng là người có quãng thời gian gắn bó với người nhạc sĩ tài danh này.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Từ ngày Trịnh Công Sơn ra đi, năm nào Thái Hòa cũng tưởng nhớ ông theo một cách riêng. Mỗi khi hát những ca khúc nhạc Trịnh, anh đều khiến khán giả xúc động bởi sự tha thiết của mình.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Thái Hòa đánh giá, Thủy Tiên là một trong những ca sĩ hát nhạc Trịnh thành công nhất hiện nay. Cô là khách mời cho đêm nhạc Tưởng niệm 10 năm ngày mất Trịnh Công Sơn với ca khúc “Em hãy ngủ đi”.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Anh Tiến Dũng – giáo sư Cù Trọng Xoay – luôn giữ vị tri MC cho mỗi chương trình ca nhạc của Thứ 6 tầng 13. Nhưng trong đêm 1/4, anh còn đảm trách cương vị ca sĩ. Góp giọng với anh là nhạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh, người biên tập album Người FPT hát nhạc TRịnh – “Ru đời đi nhé”.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Tiến Dũng cho biết, anh là một trong hai giọng ca phải cất công vào tận TP HCM để thu âm cho album “Ru đời đi nhé” vì giọng của anh là “chất giọng khó khai thác”.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Người đi cùng anh là Nguyễn Đức Long – 4 lần vô địch giọng ca FPT. Anh hát “Như một lời chia tay”.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Phùng Thu Trang hát ca khúc “Ru đời đi nhé”. Chính sự thể hiện thành công của chị đã khiến êkíp thực hiện quyết định đặt tên album theo ca khúc này.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Album có sự góp mặt của một gương mặt rất trẻ là Lê Thủy – sinh viên Đại học FPT với “Tuổi đời mênh mông”.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT tập đoàn FPT – gây bất ngờ cho nhiều người khi tâm sự về Trịnh Công Sơn và thể hiện ca khúc đầy cảm xúc.
Đêm nhạc Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Khán giả cũng tranh thủ mua CD “Ru đời đi nhé” để ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc dioxin.

N.T

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc