Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh, Tiêu biểu sideshow » Vua George VI nước Anh vượt mặt Facebook tại Oscar
Cuộc đua “song mã” giữa ‘The King’s Speech’ và ‘The Social Network’ tại Oscar năm nay đã kết thúc với chiến thắng dành cho bộ phim về Vua George VI của nước Anh. Lễ trao giải vừa diễn ra tại nhà hát Kodak, Los Angeles, Mỹ, tối 27/2 (tức sáng 28/2 giờ Hà Nội). Sao tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar

“Vua khủng long” Steven Spielberg công bố giải thưởng quan trọng nhất – Phim hay nhất. Như thường lệ, đây vẫn là giải thưởng hứa hẹn nhiều bất ngờ nhất của Oscar. Cả khán phòng nhà hát Kodak cũng như khán giả trên toàn thế giới đang theo dõi sự kiện này nín thở chờ đợi bộ phim nào sẽ đăng quang năm nay. Cuối cùng, cuộc đua song mã giữa “The King’s Speech” và “The Social Network” đã kết thúc. Vua George VI của nước Anh đã chiến thắng mạng xã hội Facebook.

“The King’s Speech” là “vua” của Oscar lần thứ 83. Ảnh: AFP.

Sau chiến thắng của Natalie Portman, giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Colin Firth. Một kết quả không bất ngờ vì vai diễn Vua George VI trong “The King’s Speech” của anh đã thâu tóm mọi giải thưởng tiền Oscar cho hạng mục Nam chính. Hai năm liên tiếp được đề cử Oscar, may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với Colin.

Nam diễn viên chính xuất sắc năm ngoái – Jeff Bridges – công bố giải Nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay. “Cuộc tranh đua” giữa Natalie Portman, Annette Bening, Jennifer Lawrence, Michelle Williams và Nicole Kidman đã đến hồi kết. Đúng như dự đoán, Natalie Portman đã trở thành bà hoàng của Oscar thứ 83. Cầm tượng vàng trong tay, bà bầu xinh đẹp không giấu nổi niềm xúc động. Cô kể lại con đường đến với điện ảnh của cô từ khi còn là cô bé tuổi teen cho tới hành trình 10 năm cùng đạo diễn Darren Aronofsky để tạo nên “Thiên nga đen”.

Natalie Portman nhận tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Annette Bening – minh tinh 4 lần được đề cử Oscar và cũng là ứng cử viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay – trao giải thưởng đặc biệt vì những cống hiến điện ảnh cho ba nhà làm phim là Kevin Brownlow, Jean-Luc Godard và Eli Wallach.

Nữ diễn viên hai lần được Oscar Nữ chính – Hilary Swank – bước ra sân khấu và cùng nữ đạo diễn xuất sắc của Oscar năm ngoái, Kathryn Bigelow, trao giải Đạo diễn xuất sắc cho Tom Hooper của “The King’s Speech”. Đây là giải chính đầu tiên là và một kết quả khá bất ngờ. Tom Hooper đã vượt qua David Fincher của “The Social Network” để bước lên bục vinh quang.

Cùng với giải Đạo diễn, “The King’s Speech” của đạo diễn Tom Hooper giành luôn giải Phim hay nhất. Ảnh: AFP

Lễ trao giải Oscar lần thứ 83 đã đi được 2/3 chặng đường. Trước khi Viện Hàn lâm công bố những giải chính, khán phòng nhà hát Kodak dành ra một khoảng lặng để nhìn lại những ngôi sao, những nhà làm phim có cống hiến to lớn cho nghệ thuật thứ 7 đã ra đi trong năm qua. Khán giả được nghe lại giọng ca ngọt ngào của diva Celine Dion trong bản ballad “Smile”. Những người có mặt tại nhà hát Kodak dường như lặng đi khi nhìn ngắm lại hình ảnh của những nghệ sĩ lừng danh một thời giờ đã trở thành người thiên cổ.

Giải Bài hát trong phim hay nhất thuộc về “We Belong Together” trong “Toy Story 3”. Đây là lần thứ hai nhà soạn nhạc Randy Newman nhận được vinh dự này. Tại Oscar 2002, ông cũng từng giành giải Bài hát trong phim hay nhất với “If I Didn’t Have You” trích trong phim hoạt hình “Monsters Inc”. Đây cũng là giải phụ cuối cùng được công bố trong buổi tối hôm nay.

Vì nữ ca sĩ Dido không thể tới tham dự nên Florence Welch thay cô cùng với nhạc sĩ A. R. Rahman thể hiện ca khúc “If I Rise” trong bộ phim “127 Hours”. Minh tinh từng giành Oscar – Gwyneth Paltrow – là người khép lại phần biểu diễn các đề cử Bài hát trong phim hay nhất bằng bản nhạc đồng quê dịu dàng “Country Strong” trích trong bộ phim cùng tên.

Hai tài tử của “Sherlock Holmes” – Robert Downey Jr và Jude Law – trao giải Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất cho “Inception”. Đây là lần thứ tư trong đêm nay, tác phẩm bom tấn này được xướng tên lên nhận giải. “The Social Network” cũng giành được tượng vàng thứ ba ở hạng mục Dựng phim xuất sắc.

Mandy Moore và Zachary Levi biểu diễn
Mandy Moore và Zachary Levi biểu diễn “I See The Light”. Ảnh: AFP.

Nghệ sĩ Randy Newman đem tới cho khán phòng nhà hát Kodak những giai điệu vui nhộn trong ca khúc “We Belong Together” – trích từ “Toy Story 3” – được đề cử giải Bài hát trong phim hay nhất. Đây là phần trình diễn đầu tiên trong đêm trao giải Oscar lần thứ 83. Ngay sau đó, không khí trở nên sâu lắng hơn với bản ballad “I See The Light” trong phim hoạt hình “Tangled” do Mandy Moore và Zachary Levi thể hiện.

Minh tinh Australia Cate Blanchett trao giải Hóa trang đẹp nhất cho “The Wolfman” và Thiết kế phục trang đẹp nhất cho “Alice in Wonderland”. “Strangers No More” được trao giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc. “God of Love” là Phim ngắn hay nhất. Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey trao giải Phim truyện tài liệu hay nhất cho “Inside Job”.

“Inception” đang được nhiều tượng Oscar nhất. Ảnh: AFP.

Đôi tình nhân của phim tình cảm “Australia” – Nicole Kidman và Hugh Jackman giới thiệu về lịch sử của việc sử dụng âm nhạc trong phim, đồng thời trao giải Nhạc phim xuất sắc. “The Social Network” nhận giải này. Giải Sử dụng âm thanhDựng âm thanh thuộc về “Inception”. Bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan đã giành được 3 tượng vàng đêm nay.

Christian Bale nhận Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc từ tay minh tinh Reese Witherspoon. Chiến thắng của anh hoàn toàn xứng đáng. Để vào vai trong “The Fighter”, Christian đã phải giảm hơn 10 kg. Tại các giải thưởng tiền Oscar năm nay, tên của anh cũng luôn được xướng lên ở hạng mục này. “The Fighter” đã “ẵm” hai giải diễn viên phụ xuất sắc của Oscar năm nay.

Christian Bale là
Christian Bale là “Nam diễn viên phụ xuất sắc”.

Chồng ca sĩ Katy Perry – Russell Brand – và minh tinh 65 tuổi Helen Mirren trao giải Phim truyện nói tiếng nước ngoài hay nhất cho “In A Better World” (Đan Mạch). Đây cũng là bộ phim giành danh hiệu tương tự tại Quả cầu vàng diễn ra hồi giữa tháng 1.

Anne Hathaway bước ra sân khấu với bộ vest sang trọng và trình diễn ngẫu hứng một đoạn trong ca khúc “On My Own” trích từ vở nhạc kịch “Les Miserable”. Trong khi đó, James Franco khiến cả khán phòng bật cười khi xuất hiện trong bộ váy hồng và tóc giả.

Hai tài tử Josh Brolin và Javier Bardem lịch lãm trong vest trắng bước ra sân khấu trao giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc cho “The Social Network”. Kịch bản phim được xây dựng dựa trên cuốn sách “The Accidental Billionaires” nói về nguồn gốc ra đời của Facebook. “The King’s Speech” cũng được Oscar đầu tiên cho “Kịch bản gốc xuất sắc”.

Justin Timberlake và Mila Kunis – đôi bạn diễn trong “Friends With Benefits” sắp công chiếu mùa hè này công bố giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất. Chiến thắng thuộc về “The Lost Thing”. “Toy Story 3” là Phim truyện hoạt hình hay nhất. Đây là lần thứ 11 Pixar giành được vinh quang tại Oscar. Trước khi công bố giải, “Toy Story 3” đã nắm giữ 99% chiến thắng.

Tài tử gạo cội Kirk Douglas, cha Michael Douglas, công bố một trong những giải chính đầu tiên – Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tuổi già sức yếu nhưng Kirk vẫn khiến khán phòng trở nên vui vẻ bởi sự hài hước của mình. Melissa Leo của “The Fighter” là diễn viên đầu tiên được vinh danh với giải cá nhân đêm nay. Xúc động bước lên sân khấu, Melissa liên tục hỏi Kirk: “Thật sao? Cho tôi ư?”. Chiến thắng của Melissa không bất ngờ bởi trước đó, cô đã giành danh hiệu tương tự tại Quả cầu vàng.

Melissa Leo nhận giải Oscar từ Kirk Douglas. Ảnh: USA Today.
Melissa Leo nhận Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong “The Fighter”. Ảnh: AP.

Nam diễn viên kỳ cựu Tom Hanks công bố giải thưởng đầu tiên dành cho Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc. “Alice in Wonderland” là cái tên đầu tiên chiến thắng tại giải Oscar năm nay. “Inception” giành giải tiếp theo – Quay phim xuất sắc. Trái với dự đoán, phim miền Tây “True Grit” của anh em đạo diễn Coen đã không thể vượt qua bom tấn giả tưởng của đạo diễn Christopher Nolan về mặt hình ảnh.

Hai MC James Franco và Anne Hathaway mở màn lễ trao giải bằng một đoạn đối thoại thú vị. James trêu cô bạn diễn về những cảnh nóng. Anne đáp trả rằng nếu chịu khoe da thịt thì sẽ được đề cử. Ngay sau đó, cô nàng quay sang trêu lại tài tử “127 Hours” rằng anh đã được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc năm nay. Đúng như lời hứa, Anne không trêu ghẹo bất kỳ ai trong khán phòng.

Lễ trao giải Oscar chính thức bắt đầu từ 20 giờ 35 phút ngày 27/2 (giờ địa phương) tức 8 giờ 35 phút Hà Nội. Mở màn là một đoạn phim ngắn mà trong đó, hai MC James Franco và Anne Hathaway trở thành nhân vật chính. Họ xuất hiện trong những trường đoạn ngắn trích từ 10 bộ phim được đề cử Phim hay nhất Oscar năm nay, nhưng được làm lại theo phong cách hài hước.

Colin Firth và vợ trên thảm đỏ Oscar. Ảnh: AFP.
Colin Firth v

Theo vnexpress.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc