Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tiếp tục mạnh thêm
Một vùng áp thấp nhiệt đới đang nhanh chóng mạnh thêm ở khu vực Bắc biển Đông được dự báo sẽ ảnh hưởng đến vùng biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 19h ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 đến 16,6 độ Vĩ Bắc; 116,5 đến 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Nam.

Vùng áp thấp được dự báo sẽ mạnh lên thành bão và ảnh hưởng diện rộng tại vùng biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa- Vũng Tàu.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và còn có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
Trước tình hình này, chiều 21/8, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ đã gửi công điện xuống các Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải đề nghị tiến hành các quy định trong phòng chống thiên tai; vùng nguy hiểm được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 14.

Cũng theo cơ quan khí tượng, cùng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2-3 ngày tới các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ sẽ diễn ra mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Theo dantri

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc