Home » Xã hội » Cá chết nổi trắng mặt hồ Mật Sơn
Cá chết nổi khắp hồ Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bốc mùi hôi thối khắp vùng.
Cá chết trắng hồ Mật Sơn ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) nhiều ngày nay, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh: Hà Đồng - tuoitre.vn

Cá chết trắng hồ Mật Sơn ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) nhiều ngày nay, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng – Ảnh: Hà Đồng – tuoitre.vn

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến ngày 18-7, cá nuôi tại hồ Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vẫn tiếp tục chết nổi trên mặt nước, dù có ít hơn so với những ngày trước đó.

Cá nuôi chết trắng hồ, bốc mùi hôi thối trong thời tiết nắng nóng 38 – 39 độ C, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm người dân ở đây.

Người dân nơi đây cho biết, cách đây 4 ngày bắt đầu phát hiện cá chết nổi trên mặt hồ Mật Sơn. Lúc này, nước hồ có màu xanh rêu trước kia chuyển sang màu đục, mặt nước sủi bọt vàng, bốc mùi hôi thối.

Hai ngày qua, cá nuôi ở đây như cá trắm, cá mè, cá rô phi, cá trôi chết trắng hồ, nhiều con to từ 2-4kg.

Đến nay địa phương, người dân vớt tiêu hủy được gần 5 tạ cá chết ở hồ Mật Sơn.

Do cá chết nhiều, bốc mùi hôi thối, người dân sống cạnh hồ Mật Sơn phải đóng cửa nhà suốt ngày, phải dùng khẩu trang rất bất tiện.

“Chúng tôi quan sát thấy nước trong hồ chuyển màu xanh đục khác lạ, bề mặt sủi bọt vàng. Sau đó, cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi trắng các góc hồ”, chị Phạm Thị Trang (khu phố Mật Sơn 2) nói với vnexpress.

Hiện phường Đông Vệ đã tổ chức vớt xác cá để đem tiêu hủy. Cảnh sát môi trường đã lấy mẫu nước hồ mang đi kiểm tra.

Tổng hợp từ tuoitre, vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc