Home » Tiêu Điểm, Xã hội » TS Nguyễn Duy Thịnh: Chỉ cần 1 ngày là tìm ra nguyên nhân cá chết
Đó là lời chia sẻ của TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa HN) đăng trên báo Phụ nữ Việt Nam, ông cũng nói rằng cách xử lý của các cơ quan chức năng là lòng vòng, có khuất tất.

nguyen-duy-thinh

Để tìm nguyên nhân cá chết TS Thịnh cho rằng cần phải phân tích ngay con cá đã chết để tìm nguyên nhân. Cá hít thở qua mang, nên nếu có độc sẽ tích tụ ở đây nhiều nhất, nên cần phân tích ngay mang cá.

Khi thải độc ra biển rồi thì chất độc bị loãng rất nhanh, nên cần lấy mẫu ngay trong ống xả thải.

Ống xả thải rồi nhưng chất độc còn lưu trong ống, có thể dùng ống cao su luồn từ đầu này đến đầu kia để lấy mẫu độc, cứ 100m lại lấy một mẫu để đi phân tích.

Thế nhưng các cơ quan chức năng không làm, mà lại chỉ nói đến tính hợp pháp của ống.

TS Thịnh cho rằng cách xử lý của các cơ quan chức năng là chậm, lòng vòng, nhiều khuất tất.

Ông Thịnh cũng chia sẻ vấn đề người dân phát hiện ống xả báo với đồn biên phòng rồi nhưng không được xử lý

TS Thịnh cũng chia sẻ trên báo Phụ Nữ Việt Nam rằng, để tìm ra nguyên nhân cá chết thì chỉ cần một ngày là tìm ra.

Ánh Sáng

 

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc