Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Kỹ sư Formosa tiết lộ: Kiểm tra không thể phát hiện vì xả thải trộm và…

Một kỹ sư của Formosa cho biết, xả thải thực sự rất kinh hoàng và thảm họa sẽ bắt đầu khi Formosa chính thức đi vào hoạt động. Kiểm tra không thể phát hiện được vì họ xả trộm và cơ quan chức năng lại thiếu chuyên môn, chưa kể vấn đề ‘phong bì’ nhạy cảm.

Minh họa đường ống ngầm xả thải của KCN Vũng Áng. Ảnh đồ họa VTC14

Một thầy giáo có người thân hiện là kỹ sư môi trường tại Formosa vốn đang là tâm điểm chú ý xung quanh vụ cá chết hàng loạt đã đăng tải trên Facebook cá nhân của mình cảnh báo về xả thải của Formosa. Theo lời của kỹ sư này, thảm họa vẫn chưa bắt đầu vì khi nhà máy của Formosa chính thức hoạt động, tình hình sẽ thực sự đáng sợ!

Dưới đây là toàn văn bức thư mà kỹ sư môi trường làm việc ở Formosa gửi thầy giáo Lê Quốc Châu ở Hà Tĩnh.

Lá thư đã được thầy Trần Đình Trợ đăng lên FB của thầy để thông tin cho người dân Việt Nam về nguy cơ kinh hoàng sắp xảy ra đối với chúng ta.

…..Để đối phó với cơ quan chức năng, người ta bỏ tiền xử lý một lượng vô cùng nhỏ, rồi cho cá vào nuôi để qua mặt. Còn phần lớn là xả trộm qua một đường ống lớn chạy ngầm dưới biển anh ạ. Cơ quan chức năng có đến kiểm tra cũng không bao giờ biết được vi thấy họ nuôi cá bằng nước thải đã qua xử lý, cá vẫn sống ngon ơ. Với lại, cơ quan chức năng cũng không nắm được quy trình xử lý nữa.

Nước thải là điều không tránh khỏi trong phát triển công nghiệp. Nhưng đặc thù của công nghiệp nặng là nước thải chứa rất nhiều hóa chất anh ạ. Các thiết bị trong nhà máy muốn vận hành phải có nước làm mát, nếu không hỏng hết anh ạ.

Bộ phận em làm mỗi giờ cần 40000 m3 nước làm mát thiết bị. Trên lý thuyết, bọn em sẽ xử lý, sau đó tái sử dụng tuần hoàn cho đỡ tốn kém. Nhưng vì phải bảo vệ các thiết bị kim loại và đường ống kim loại, bọn em phải thêm rất nhiều hóa chất vào đó anh ạ.

Hóa chất sẽ có tác dụng chống ăn mòn kim loại, chống rêu mốc và khả năng đóng cặn làm tắc ống. Nói chung là, phải dùng nhiều hóa chất lắm. Và bây giờ, em nói đơn giản cho anh hiểu nha. Việc dùng nước giống như anh ăn lẩu vậy. Càng về sau, nồi lẩu càng mặn và đặc quánh. Do đó, bọn em phải xả thải thứ nước đặc hóa chất đó ra biển đi, thêm nước mới vào hòa loãng nồng độ.

Việc tách hóa chất khỏi nước là điều vô cùng khó khăn và tốn kém. Người ta chỉ có thể lọc vật lý để làm trong nước thôi anh ạ. Người không biết nhìn vào thấy nước trong tưởng sạch. Nhưng thực chất hóa chất còn nguyên.

Để đối phó với cơ quan chức năng, người ta bỏ tiền xử lý một lượng vô cùng nhỏ, rồi cho cá vào nuôi để qua mặt. Còn phần lớn là xả trộm qua một đường ống lớn chạy ngầm dưới biển anh ạ. Cơ quan chức năng có đến kiểm tra cũng không bao giờ biết được vi thấy họ nuôi cá bằng nước thải đã qua xử lý, cá vẫn sống ngon ơ. Với lại, cơ quan chức năng cũng không nắm được quy trình xử lý nữa anh ạ. Thêm phong bì nữa là ok anh Châu ạ.

Em biết anh là người tốt và biết nghĩ cho người nghèo nên em tin tưởng và chia sẻ với anh. Mong anh giữ kín cho bọn em. Bọn em cũng yêu nước thương dân nhưng cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa.

Cho anh thêm một bí mật nữa, từ đầu năm tới giờ, bộ phận em đã xả tổng cộng 56 000 m3 nước thải công nghiệp. Sắp tới, toàn nhà máy đi vào hoạt động mới kinh khủng anh ạ. Ngay cả em cũng không thể biết, bọn Đài Loan xử lý bao nhiêu phần trăm trong đó nhưng chắc chắn là ít lắm. Vì tách hóa chất trong nước là vô cùng khó khăn và tốn kém.

Tuần sau có đoàn của Bộ TNMT vào kiểm tra nhưng báo trước rồi thì vào không ăn thua lắm anh ạ. Chỉ những người trong nghề mới biết được anh nà. Hi vọng đợt này, các ông không ăn tiền mà làm ngơ. Cái khó của cơ quan Việt Nam là không biết trong nước có những gì, lưu lượng bao nhiêu, quy trình xử lý như thế nào? Ngay cả bọn em, nhiều công đoạn cũng không được biết. Chúng rất bí mật và cấm nhân viên quay phim, chụp ảnh, phát thông tin ra ngoài, báo chí biết được sẽ làm khó công ty”.

xả thải của formosa

Cá voi chết trôi dạt vào biển Thừa Thiên Huế ngày 25/4. (TT)

Cùng ngày, vừa có tin thêm 5 thợ lặn của Formosa phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe vì có vấn đề. Trước đó không lâu, anh Lê Văn Ngày (SN 1970, quê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế – (gọi tắt là Công ty Nibelc), một nhà thầu của Dự án Formosa (có trụ sở ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) tử vong sau khi lặn xuống biển.

Người dân cũng phát hiện cá voi chết ở bờ biển Thừa Thiên Huế vào 25/4. Trong khi đó, việc cá chết bất thường ven biển các tỉnh miền Trung mà đặc biệt là xung quanh Khu công nghiệp Formosa – Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến dư luận hoài nghi cái chết của thợ lặn này chịu tác động bởi các độc tố từ biển mà nguyên nhân nghi do ống xả thải “khổng lồ” dưới biển Vũng Áng gây ra.

Nguồn Facebooker Lê Quốc Châu/Báo mới

Theo minhbao.net

>> Hồ sơ đen của Formosa về tàn phá môi trường

 


56 ý kiến dành cho “Kỹ sư Formosa tiết lộ: Kiểm tra không thể phát hiện vì xả thải trộm và…”

  1. lê mai thi 27/04/2016

    có thể chấp nhận sự xin lỗi cuả bọn giặc Tàu hay không..?
    ai chấp nhận kẻ đó đồng tình
    với Giặc .âm mưu cuả bọn Taù
    đòi giết chết hết Dân VN để
    không còn ai chống nó …
    Tàu dễ dàng chiếm VN không
    tốn một Viên đạn,không chết
    một tên giặc Tàu ..
    hãy hỏi tên già đầu bạc Nguyễn phú Trọng còn 16 chữ vàng 4 tốt nưã không..?hay tên già này luôn chỉ đi dưới
    háng bọn Taù không dám ngửng
    đầu lên,.hãy hỏi bọn lãnh đạo
    VN ăn cứt hay ăn cá ,hay ăn
    dơ bản cuả Phụ nữ mà tuị bay
    cứ câm như Á khẩu vậy …?
    hay chúng đã nhét vào họng chúng mày no rồi bỏ qua chuyện này để ảnh hưởng cho dân …Giải quyết việc này
    Hãy trục xuất ngay tên Chu
    phạm lời tuyên bố súc sinh
    nó đã vô tình chửi laị lãnh đạo TQ cuả chúng đấy …
    đóng cửa ngay nhà máy Formoca
    trục xuất hết bọn Tàu về nước
    đây mới là khởi đầu TQ giết
    dân VN .sẽ còn rất nhiều nưã
    chuyện xảy ra nay mai.
    nếu Lãnh đạo VN không giải quyết nổi vụ này chúng maỳ chui vào đống cứt mà chết hết
    đi không thì toàn dân vùng
    lên cắt cổ LĐ/VN để bảo vệ
    nhân dân và gia đình ,Tổ quốc
    tất cả 90 Triệu nhân dân VN
    vô cùng căm phẫn TQ đang ngaỳ đêm giết dân VN bằng mọi
    thủ đoạn Tinh vi ,và lộ liễu
    Nhân dân VN không còn chịu
    đựng được nưã phải vùng lên
    giết chết kẻ nào theo Tàu làm tay sai Tàu …

    Reply
    • Trần thịThu Hằng 27/04/2016

      Chúng Tôi rất đồng tình với bạn Lê thị Mai .
      một phụ nữ rất mạnh mẽ tuyên bố như trên .
      Nếu vụ này không giải quyết được thì lãnh đạo VN
      nên từ chức để nhường laị cho người tài đức
      đứng ra cứu đất nước không thể nhu nhược,hèn hạ
      mãi để cho bọn Tàu cưỡi lên đàù lên cổ nhân dân
      VN Cha ông chúng ta ngaỳ trước đâu có ai hèn hạ
      mà đã đứng lên chống laị bọn giặc Tàu suốt 4000
      năm không có thời nào là không có sự xâm lấn cho đến ngày nay cũng vậy .Hãy làm bạn chơi với người
      tử tế họ không vụ lợi sẵn sàng giúp đỡ VN thực
      tình Như : Nhật-Mỹ-Nga-Pháp… và tất cả các nước
      Tây phương ngoaị trừ Thằng Tàu Bỉ ổi trắng trợn
      vô liêm sỉ chỉ đi ăn cướp rồi nhận là cuả mình
      nhỏ nhen ,tiểu nhân thâm độc nhất Thế giới ….
      sự thâm độc cuả Tàu .cả Thế giới cộng laị cũng không bằng thằng Tàu .Thủ đoạn cuả Tàu đã có từ trong Gen cuả chúng nó …mặc dù Tàu lúc nào cũng
      đi Rao giảng về nhân nghiã cuả khổng Tử nhưng laị
      là kẻ Bá đạo côn đồ bât chấp công pháp quốc Tế
      chuyên đi xâm lược nước nhỏ ….trên thế giới naỳ
      không có một nước nào thô lỗ đến vô liêm sỉ như TQ vậy .
      thật nhục nhã và daị dột đến mức đưa 600,000
      quân cùng nhiều vũ khí xâm lăng VN năm 1979 rồi
      chiụ thảm baị về chính mình ….rồi laị lớn tiếng tuyên bố đó là đòn cảnh cáo daỵ cho VN
      một bài học mà Đặng Tiểu Bình đã nói .Để ngaỳ nay hàng đêm ở sáu Tỉnh phiá Bắc dân thường nghe
      hồn ma Đặng Tiểu Bình hiện về vất vưởng .TQ
      thảm bại nhục nhã …..

      Reply
      • Vinh phạm 27/04/2016

        ai có thể chấp nhận lời xin lỗi cuả kẻ khốn kiếp
        này ,hay chỉ có lãnh đạo VN chấp nhận thôi…???
        dù có lời xin lỗi từ tên chóp bu .Tập cẩn Bình
        cũng không thể tha thứ .yêu cầu đóng cửa nhà máy
        này trục xuất bọn Tàu về nước .còn lãnh đạo nào chấp nhận lời xin lỗi cuả TQ hãy phải chết như Cá chết…môi Trường cuả 4,5 Tỉnh cuả người dân bị ảnh hưởng về sinh sống ,bắt bọn Taù phaỉ bồi
        thường …..không thể bỏ qua .nếu không làm được
        cút mẹ chúng maỳ đi đừng làm nhục VN….

        Reply
      • Tên bạn (bắt buộc) 28/04/2016

        thảo

        Reply
        • thao 28/04/2016

          VN xưa nay không có văn hóa từ chức nhé ! Chỉ chờ cắt chức thôi. Nhẹ thì xin rút kinh nghiệm sâu sắc nhé !

          Reply
    • đắng quá,,,,,,,, :::::((

      Reply
  2. Hong tien triinh 27/04/2016

    Khong chung bon nha nuoc chung no dau tu tien cho chung no sang VN de dau doc nd VN cung nen vi mot chuc ty dola co la gi neu bon no dau doc dan ta lam cho dan ta kiet que ve tai nguyen. Thiet hai tram trong ve kinh te. Hon the nua nguoi nguoi mang benh tat. Roi sau nay dat nc ta, nd ta ko con du suc chong choi voi chung va chung se thon tinh nc ta. Roi ra sao nhi? Ra sao nhi?. Cac ban thu nghi xe?????.

    Reply
  3. Trước đây tôi làm bảo vệ ở KCN Lê Minh Xuân, nghe ông bảo vệ của một cơ sở xuất khẩu thực phẩm nói họ toàn sử dụng hóa chất độc hại để ướp cá trước khi xuất container, loại hóa chất đó, chỉ ngửi qua là hoa mày chóng mặt, nôn ói rồi. mỗi lần có đoàn kiểm tra tới, họ ngầm báo trước, công ty này lại bắt công nhân giấu mấy thùng hóa chất sang chỗ khác, còn đoàn kiểm tra thì ai cũng có phong bì, vậy là xong.

    Tóm lại tất cả những gì cần thanh kiểm tra theo quy trình ở xứ Lừa này chỉ là trò hề. Phong bì phong bao bịt miệng những người có thẩm quyền hết rồi.

    Reply
  4. Thanh 27/04/2016

    Chất that nhà máy 100% là chất độc, để xử lý cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải với kinh phí = 1/3 vốn tổng đầu tư, vận hàng hệ thống lại tốn thêm rất nhiều điện năng nữa. Thử hỏi Formosa sao lại không tìm cách trốn xử lý mới là lạ. Do đó vừa xả trộm vừa phong bì là sách tối ưu.

    Reply
  5. HUONG PHAM 27/04/2016

    CHÚNG TA PHẢI CHUNG SỨC ĐUỔI CỔ BỌN ÁC QUỶ FARMOSA RA KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM. TẨY CHAY FARMOSA. ĐỪNG VÌ NHỮNG ĐỒNG TIỀN BẨN TỤI NÓ QUĂNG CHO MÀ PHẢN BỘI VÀ GIẾT HẠI DÂN TỘC GIỐNG NÒI.

    Reply
  6. HUONG PHAM 27/04/2016

    ĐUỔI CỔ FARMOSA RA KHỎI VIỆT NAM. CẤM CỬA BỌN TÀU KHỰA BUÔN GIAN BÁN LẬN Ở VIỆT NAM. QUAN CHỨC THAM Ô THÌ XỬ TỬ HẾT ĐI. ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÀNG NGÀY CÀNG TỔI TỆ CHỈ VÌ BÈ LŨ LÃNH ĐẠO THAM ĂN BẨN VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM.

    Reply
    • Nguyễn Thanh Ly 28/04/2016

      Đúng, đuổi cổ nó ra khỏi Việt Nam đi. Không để nó hại đến đất nước mình, hỡi các ông tai to mặt lớn, hãy công tâm vì dân vì nước, đừng vì tiền mà phá hoại tương lai, nếu mọi thứ bị hủy diệt rồi, tương lai cadc ông có bỏ tiền vô mồm mà nhai dc ko

      Reply
      • Võ Hoàng Huy 28/04/2016

        Mấy ông ấy ra nước ngoài mà nhai chứ ở lại cái nơi độc hại này làm gì.

        Reply
  7. nguyen o long 27/04/2016

    Cúi đầu xin lỗi của bọn tàu là màn kịch cho quan chức, chứ dân Việt ko chấp nhận lời xin lỗi đó.
    Ko thể bỏ qua chuyện này đc. Thằng tàu dùng chính dân việt để hại dân việt.
    Hãy mở mắt ra, mọi người cứ nhắm mắt làm ngơ thì rồi đến lúc sẽ có quả báo thôi.

    Reply
  8. Aria 27/04/2016

    Lời nói như gió bay xin lỗi mà cứu đc người vs cá sống lại thì nhận còn không hãy đuổi bọn trung quốc biến khỏi việt nam đất nc của chúng ta. Những ông to bà lớn ns rất hay rất hấp dân trong cuộc hop các đại biểu… bây giờ dân cần lắm sự lên tiếng của các vị

    Reply
  9. Qoach nhan 27/04/2016

    Thối nát từ thằng trên xuống thằng dưới. Toàn cơ cấu hết. Con ông cháu cha. Chứ ngu như chó biết gì đâu. Chỉ giỏi hạnh họe dân nghèo thôi. Mịa kiếp mình đi làm bục mặt từ 7h mà 9h vẫn thấy bọn nó ngoi cafe. Bọn đàn bà thì xúm lại ăn vặt với buôn chuyện. Vậy làm ăn cái nỗi gì. Thế lên xã hội này không bao giờ phát triển được. Buồn cho nhiều thế hệ…

    Reply
  10. Thanh 27/04/2016

    Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, thanh tra kiểm tra đưa phong bì rồi lại thanhks thôi, chỉ khổ cho dân thôi.

    Reply
  11. an chu 27/04/2016

    Tôi cũng là người từng làm việc thi công trong nhà máy cách đây một năm. Trong giai đoạn sục rửa ống dưới hầm DA’. Dj. Xưởng cán thép tất cả đều xả xuống hệ thống ” sông” nước thải nằm dưới cost 0° 20m . Con sông thải này k biết đi tới đâu ? Nó ở giữa giàn tải của dây truyền cán thép và chạy khắp nhà máy. Chỉ cần động vào nước đã thấy …

    Reply
  12. an chu 28/04/2016

    Tôi cũng là người từng làm việc thi công trong nhà máy cách đây một năm. Trong giai đoạn sục rửa ống dưới hầm DA’. Dj. Xưởng cán thép tất cả đều xả xuống hệ thống ” sông” nước thải nằm dưới cost 0° 20m . Con sông thải này k biết đi tới đâu ? Nó ở giữa giàn tải của dây truyền cán thép và chạy khắp nhà máy. Chỉ cần động vào nước đã thấy … truoc thì vô tư tắm biên kỳ lợi , ăn mực nhảy vũng áng, giờ không biết bao giờ mới quay lại được đó!

    Reply
  13. Dung 28/04/2016

    Bộ máy nhà nước thối nát và kém cỏi. Ước gì không bao giờ tồn tại cái ngày 30/4 này. Thà được Mỹ, Pháp chiếm, người dân còn được hiểu biết và hạnh phúc hơn gấp tỷ tỷ lần. Thật quá phẫn nộ với những con người “lãnh đạo” này, các người có trái tim và lý trí ko vậy, hay chỉ có lòng tham vật chất mà thôi :((((

    Reply
  14. Quang Nam 28/04/2016

    Dân bị đày ải, cùng cực ngay trong thời bình, thật là não lòng

    Reply
  15. nguyễn văn thiệt 28/04/2016

    ai là người cho phép xây dựng nhà máy này thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn cho nhân dân. dân đen chúng tôi không còn đen và khờ dại như ngày nào rồi chớ nên coi thường nhé!. Dẹp ngay cái trò coi dân không ra gì đi, chưa bao giờ tôi thấy nhân dân mình mê đọc tin tức như bây giờ… tốt lắm..để xem ai dám nói dân tôi ngu dốt nha.

    Reply
  16. Huy Trần 28/04/2016

    Tôi mong chờ một cuộc đảo chính, tôi mong chờ một cuộc lật đổ chế độ thối nát đang hiện hữu. Nếu có tôi sẽ tình nguyện tham gia

    Reply
    • nam le 28/04/2016

      Tôi cũng mong như thế, đm bọn cộng sản ngu quá

      Reply
  17. Trung 28/04/2016

    Tặng các ông lớn…!
    Sống mà vô dụng sống làm chi
    Sống chẳng lương tâm sống ít gì
    Sống trái đạo người,người thêm tủi
    Sống quên ơn nước,nước càng khi
    Sống tai như điếc,lòng đâm thẹn
    Sống mắt dường đui,dạ thấy kì
    Sống sao nên phải,cho nên sống
    Sống để muôn đời,sử tạc ghi
    Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
    Chết đáng là người đủ mắt tai
    Chết được dựng hình tên chẳng mục
    Chết đưa vào sử chứ không phai
    Chết đó rõ ràng danh sống mãi
    Chết đây chỉ chết cái hình hài
    Chết vì Tổ Quốc đời khen ngợi
    Chết cho hậu thế đẹp tương lai…

    Reply
  18. Sống 28/04/2016

    Nếu như dân ở đó kêu gọi được mọi người đình công, không đi làm cho công ty đó nữa thì chúng nó chẳng lấy đâu ra chất độc mà thải ra. Dân mình trông chờ gì ở cái chế độ này, tự mình cứu mình thôi.
    Cần gì tiền của chúng nó thì mới sống được, trước giờ chẳng phải ko có chúng nó dân sống vẫn yên bình đó thôi.
    Chỉ vì kiếm tiền mà thấy hại vẫn làm, vì sao? Giờ kêu thì ích gì đâu, chi bằng hành động ngay và luôn, hãy dừng làm việc cho công ty đó ngay lúc này.

    Reply
    • Chổi cùn 29/04/2016

      Người Việt mình không đi làm cho họ, thì họ đưa người của họ qua, càng nguy hiểm hơn.

      Reply
  19. Linh 28/04/2016

    Mình that sự thấy đau lòng khi thấy việc này rồi ngư dân sẽ làm j để ăn,bao nhiêu ngươi sẽ thất nghiệp.còn đâu những buổi chiều tắm biển của trẻ thơ. Nhưng mọi người phải thật sự bình tĩnh, không nên kích động,chúng ta chỉ có thể dùng lý lư,pháp luật ra trừng tri,không nên có hành động quá khích như vụ hd981 nếu ta đập phá,đuổi công ty formosa thi chúng sẽ kiện ngược lại viet nam va chính ta sẽ bồi thường thiệt hại cho bọn tàu,chúng sẽ đắc chí

    Reply
  20. Sống hay chết! 28/04/2016

    Quan trọng là ai tiếp tay cho Tàu khựa? Ai phản bội nhân dân?
    Ai coi rẻ tính người
    Ai vì lợi ích nhóm để làm Trâu làm Ngựa….. không đáng liếm…… cho bà Trưng bà Triệu

    Reply
  21. tôi 28/04/2016

    mọi người cứ ngẫm mà xem, đoàn nào thì đoàn. cứ vào xong là ra về với kết quả là nước không ô nhiễm, vì sao ak. vì bọn tàu khựa dugf tiền làm sạch chúng nó rồi còn đâu mà ô nhiễm. thật tội cho nông dân việt nam nhất là đồng bào miềm trung phải gánh chịu hậu quả do một bộ phận tham ô, hối lộ ….. để bọn tàu khựa làm càn trên đất việt. chúng nó muốn thôn tính việt nam ta, bằng cách chiếm lấy miền trung này, coi như chia đôi đất nước. Đánh vào lòng tham của một số con người, phong bì to một tý là cho chugs mày tất cả, chỉ biết vụ này tao được cái gì, và được bao nhiêu, còn tao chẳng mất gì cả. hãy đứng dậy đi bà con ơi đừng đợi cái bọn ấy nữa. dòng máu lạc hồng. nước việt nam

    Reply
    • Chổi cùn 29/04/2016

      Quan tham, dân khổ. Ôi khúc ruột Miền Trung của tôi ơi! Hãy đứng lên đi bà con, quê hương của Xô Viết Nghệ Tĩnh năm nào ?

      Reply
  22. Nguyễn THị Thanh 28/04/2016

    Không biết sống sao với cái tình hình này nữa,

    Reply
  23. bắc son 28/04/2016

    Đề nghị BTNMT mời chuyên gia QT vào cuộc kiểm tra làm rõ và minh bạch việc này trước ND .

    Reply
  24. Tuấn 28/04/2016

    Làm việc tại Việt Nam cộng sản đơn giản thôi mà,chỉ cần tiền phong bì là ok thôi mà. có thế mới có chuyện mua quan bán chức chứ? Một lũ tham quan bán nước

    Reply
  25. Liên 28/04/2016

    Quá phẫn nộ trước hành động của bọn Tàu này và đồng thời cũng ko thể nào chấp nhận được sự nhu nhược, thiếu quyết đoán trong cách làm việc của các cơ quan có thẩm quyền. Chẳng nhẽ chỉ vì đồng tiền “dơ bẩn” mà làm ảnh hưởng đến cả 1 thế hệ về sau. TQ vẫn luôn luôn nuôi âm mưu chiếm được VN, nhưng bjờ là âm mưu bắt VN pải phụ thuộc vào cnó. Ko biết là người lãnh đạo các vị nghĩ gì nhưng sao cứ để gánh nặng, hậu họa đều dân hưởng hết vậy. Các vị là lãnh đạo của 1 nước sao ko nghĩ đến dân mà chỉ biết ấm thân no bụng ko q.tâm đến ng khác, lúc nào cũg học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM nhưng tôi thấy các vị đang lấy vị chủ tịch vĩ đại của chúng ta ra làm cái bình phong cho 1 đường lối sai lầm, thiếu quyết đoán, thiếu lương tâm, vô trách nhiệm, thờ ơ….. Không thể nào hình dung ra đc đất nước sẽ ntnào sau 1-2 năm nữa chứ ko pải tương lai xa vời, liệu VN còn độc lập tự do hay là phụ thuộc, nô lệ. Thức tỉnh đi!

    Reply
  26. minh văn 28/04/2016

    Mình trước đây cũng quản lí hệ thống xử lí của cty, điều bạn nói là hoàn toàn chính xác…cứ mỗi lần có thanh tra là được báo trc, cho hệ thống vận hành, nước xử lí sau cùng được đưa lên bể nổi, từ bể nổi thanh tra lấy mẫu đi, mà đôi khi lấy cho có, hệ thống có 1 số cống ngầm dẫn nước thải trực tiếp qua môi trường cùng lắm qua bể chìm để tạo lắng cặn đơn giản là dùng vôi bột, còn bể nổi sau xử lí có lần thanh tra tới bơm cả nước giếng lên, vậy đó,

    Reply
  27. Mrth_dong 28/04/2016

    can đảm lên anh kỹ sư Formosa, để cứu dân mình hãy vạch trần bộ mặt nó đi!!!

    Reply
  28. xuân toàn 28/04/2016

    cái bọn tàu ngựa bỉ ổi thâm độc .cái bọn chính quyền vn khốn nạng niếu ko giải quyết thì t nghỉ dân chúng ta sẻ phải làm loạn thôi .

    Reply
  29. huyền 28/04/2016

    ai cũng có lòng yêu tổ quốc, ai cũng đau xót. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ lại đừng nên quá kích động sẽ không có lợi cho nhân dân, đặc biệt trung quốc đã có ý xâm chiếm nước ta, chúng sẽ lợi dụng cơ hội đó, vụ điển hình là vụ việc lần trước nhân dân ta đạp phá nhà máy của bọn nó nhà nước ta phải đền không biết bao nhiêu là tiền, tiền đó ở đâu ra: là của dân, là xương là máu của chúng ta, ta đã tạo điều kiện cho chúng và những bọn tham ô bỏ túi riêng. Im lặng chứ không có nghĩa là bỏ qua, không ai muốn chiến tranh xảy ra nên mọi người hãy bình tĩnh đừng bị mắc lừa bọn chúng.

    Reply
  30. Thuy 28/04/2016

    TẤT CẢ CÁC CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIET NAM ĐANG LÀM VIỆC TẠI CTY NÀY HÃY XIN NGHỈ HẾT KO LÀM THUÊ CHO BỌN TQ NỮA, THÌ LẤY CAI GÌ ĐỂ THẢI.
    CÒN CÁC ÔNG TO BÀ LỚN HÃY VÌ CÁC THẾ HỆ CON CHÁU MÌNH HÃY ĐUỔI BỌN TQ VỀ NƯỚC HẾT ĐI.

    Reply
  31. Tên bạn (bắt buộc) 28/04/2016

    Chuyện này có giống vụ bột ngọt (mì chín)năm nào ko?

    Reply
  32. Hoang hai 29/04/2016

    Hoi cac ban dang lam viec trong nha may, nhat la cac ky su dang xu ly truc tiep he thong nuoc thai. Cac anh chi hay can dam len. Dung day de bao ve chinh minh va bao ve dong bao to quoc. Hay thu thap cac bang chug thi moi co can cu de duoi bon tau khua ve nuoc,va de dan mat cac vi lanh dao tham tien va thieu hieu biet chuyen mon.

    Reply
  33. hihi 29/04/2016

    nếu ai biết sự thật thì hãy đứng ra tố giác đi. viết thư rồi up lên face để bàn tán có giải quyết được gì đâu. là con người việt nam chúng ta hãy đấu tranh để bảo vệ dân tộc mình. nhưng trước khi đấu tranh, bản thân mỗi người dân việt nam chúng ta hãy nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường.lúc đó chúng ta mới có co sở để đấu tranh chống lại tội ác của bọn tàu khựa. là con người việt nam. tôi mong muốn mọi người hãy đồng sức, đồng lòng bảo vệ chính bản thân mình về rồi đồng bào mình.

    Reply
  34. ktsuce 29/04/2016

    mở nhà hàng chuyên làm các món cá chết đó. bắt bọn nào bảo chưa liên quan và lãnh đạo cái cty đó mỗi ngày 3 bữa cơm, có dân giám sát.

    Reply
  35. Obama 29/04/2016

    Biểu tình lật đổ chính quyền và bọn formusa này thôi các bạn ạ.

    Reply
  36. Có ai cứu vãn được điều này không? Nhân tài ơi, anh hùng ơi đang ở đâu?

    Reply
  37. yến 29/04/2016

    Trung Quốc thâm nho từ xưa đến nay……..

    Reply
  38. Nguen 29/04/2016

    hãy kiện bọn formosa ra tòa. hãy cứu lấy biển trời của chúng ta. Sẽ là thảm họa cho chính chúng ta và con cháu sau này khi vẫn để bọn Formosa hoạt động. các anh chị em kỹ sư và công nhân Việt đang làm việc tại Formosa hãy tố cáo bọn chúng…

    Reply
  39. nguen 29/04/2016

    Bộ tài nguyên môi trường đâu? Sở tài nguyên môi trường đâu? chức năng nhiệm vụ của các ông ở đâu mà không thực thi hay phong bì đầy túi là im

    Reply
  40. Bùi Đúc Minh 29/04/2016

    Đây là thông tin cực kỳ quý cho các cơ quan chức năng đang cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến “thảm họa biển miền Trung” vừa qua. Tin rằng sự thật về “thảm họa” này sớm được làm rõ. Nếu sự thật gây ra thảm họa là “con người” thì những kẻ đó – bất cứ họ là ai đều phải nghiêm trị, vì đã gây tội ác.

    Reply
  41. minh 29/04/2016

    Trời ơi! Vậy mà nhà chức trách đâu rồi? Hãy nhào vô mà xử lý đi chứ, còn chần chừ gì nữa. Châm một ngày là tai họa cho đất nước, cho nhân dân ta một ngày. Đau đớn như vậy mà còn chờ gì nữa hỡi trời!

    Reply
  42. mình chả hiểu chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng có 1 cái mình rất hiểu (không ra trò trống gì cả)

    Reply
  43. mai mai 30/04/2016

    nghe thông tin mà thấy sót xa quá!!! người dân khốn khó nay lại càng khổ sở hơn, sống sao khi ô nhiễm từ trời, từ đất, từ nước, từ bữa ăn, thức uống. Có lẽ rằng ngay bây giờ các cơ quan chức năng phải Công- Chính- Liêm – Minh để cứu chính bản thân mình, cứu người dân. hãy dừng lại, đình chỉ hoạt động đối với Formosa…

    Reply
  44. Đậu Nhạc 30/04/2016

    Không cho để ống thải ra biển, phải có quy trình xử lý nước thải.Cảnh báo Formasa

    Reply
  45. Đông Phương Bất Bại 01/05/2016

    Những người vu khống sẽ lụi tàn
    Nhân quả xưa nay thường vẫn vậy
    Khi mà chưa biết thực hư
    Thì miệng ta đây phải đợi chờ
    Không phải cái gì cũng phun ra được
    Miệng nói nghiệp mang rất rõ ràng
    Lên ta là người phải cân nhắc

    Reply
    • Tên bạn (bắt buộc) 07/05/2016

      Góp ý bạn Đông Phương Bất Bại :
      Xin phép được gọi là Bạn, cho nó thân mật và chân thành hơn.
      Đọc ý kiến của Bạn, Tui không dám phê phán đúng sai thế nào.Nhưng thấy ý kiến của Bạn được diễm đạt dưới dạng một bài thơ, chứng tỏ Bạn là một Trí-thức, một tao-nhân mặc-khách, nên ý kiến chắc là vô cùng tuyệt vời, vô cùng chính xác, nhưng Tui đã lầm.Vì rằng khi làm thơ,nhất là loại Thất ngôn bát cú, thì phải giữ đúng niêm luật của Thơ.Nếu Thơ Ban theo dạng Phá-Thể thì không bị ràng buộc bởi niêm luật lắm, nhưng làm sao khi đọc lên, người đọc vẫn cảm thụ được đó là một bài thơ. Còn thơ Bạn không phải dạng phá thể, mà Thất ngôn bát cú, thì hoàn toàn sai be bét về niêm luật. Tệ nhất là chính tả bạn viết sai từ căn bản, mà một học sinh lớp Một cũng không phạm phải.
      Câu cuối của bài thơ bạn viết :
      LÊN ta là người phải cân nhắc. Tôi nghĩ có lẽ Ban viết : NÊN tà là người phải cân nhắc, có lẽ Bạn là người gôc Hoa nên viết sai chính tả một cách sơ đẳng như thế.Nếu đúng thế. thì không lạ lắm, vì người Hoa thì phải bảo vệ Trung Hoa.Do đó ý kiến Bạn đưa ra thiếu khách-quan,nhất là thiếu chính xác, vì ngay niêm luật bài Thơ Bạn viết còn sai be bét, thì ý-kiến Bạn làm sao đúng,để thuyết phục người đọc

      Reply

Ý kiến dành cho Trung