Home » Xã hội » Liên tiếp động đất ở Sơn La
Trận động đất ngày 11/2 xảy ra ở khu vực huyện Quỳnh Nhai vào khoảng hơn 19h có cường độ 2,8 độ Richter; độ chấn tiêu khoảng 11 km.

Khu vực xảy ra động đất ngày 11/2 ở huyện Quỳnh Nhai.

Cách đó hai ngày, địa phương này cũng có một trận động đất khác với cường độ 2,5 độ Richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Trận động đất thuộc khu vực huyện Thuận Châu.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), hai trận động đất trên có cường độ yếu, không có khả năng gây thiệt hại.

Từ đầu năm đến nay, Sơn La đã xảy ra ba trận động đất yếu. Trước đó ngày 11/1, tại đây xảy ra trận động đất cường độ 2,6 độ Richter.

Tỉnh Sơn La thường xảy ra động đất do nằm trên vết đứt gãy sông Mã. Trận động đất mạnh nhất ghi nhận tại đây là 6,8 độ richter.

Các nhà khoa học cho hay, Sơn La là một trong 7 vùng trọng điểm có nguy cơ phát sinh động đất tại khu vực Tây Bắc. Sáu điểm còn lại là Điện Biên, thị xã Lai Châu, thị trấn Mường La, thị xã Mường Lay, thị trấn Tuần Giáo, thị trấn Tam Đường.

Theo Vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc