Home » Ảnh đẹp, Bí ẩn thế giới, Khoa học » Khám phá vương quốc cổ trên vách núi
Các nhà nghiên cứu thám hiểm vương quốc cổ Mustang trên vách đá cheo leo tại Nepal. Họ tìm thấy vô số thứ thú vị trong chuyến thám hiểm.
Các nhà khoa học vừa tìm thấy 10.000 hang động của vương quốc cổ Mustang ở miền Bắc và miền Trung Nepal. Nằm ở độ cao 47 m trong dãy núi Himalayas, những hang động này vẫn là bí ẩn đối với giới khoa học.
Các hang đá nằm sâu trong vách núi màu cát khiến chúng trông giống như một lâu đài cát khổng lồ.
Nhóm thám hiểm gồm nhiếp ảnh gia Cory Richards, nhà leo núi Pete Athans và nhà khảo cổ học Mark Aldenderfer đã khai quật nhiều di tích nằm trong hang động.
Richards nói rằng, anh và Athans tham gia chuyến thám hiểm khi họ dạy leo núi tại Nepal. Khi vào trong hang động, đội thám hiểm phát hiện một ngôi làng từ thế kỷ 12.
Đội thám hiểm gặp rất nhiều trở ngại khi leo lên hang động, do các tảng đá ở đây không ổn định và gây nguy hiểm tính mạng cho nhà leo núi. Một hòn đá từng rơi trúng nhà quay phim Lincoln Else và khiến ông bị thương ở đầu.
Đội thám hiểm đi theo một lối mòn phía trên sông Kali Gandaki.
Nhà leo núi Pete Athans treo lơ lửng phía ngoài một hang động của vương quốc Mustang.
Nhà leo núi kiểm tra bức tường mục nát trong hang động.
Một nhà khoa học khảo sát địa hình và các di vật.
Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra ai tạo ra các hang đá nghìn năm tuổi này cũng như mục đích của chúng.
Các thành viên trong đội thám hiểm khảo sát ban đầu trong hang động.

 

 

Bình An

Theo Tri Thức

 


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc