Home » Xã hội » Ô tô cảnh sát đâm 2 sinh viên trọng thương
 Hôm nay (26.7), tại đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, một xe cảnh sát chạy tốc độ cao đã đâm vào hai người đi cùng chiều làm cả hai nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Khoảng 8 giờ ngày 26.7, trên đường Trần Phú, (phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), một ô tô Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an Phú Yên) đã đâm trọng thương 2 sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, đang đi xe máy 78 F1-04997. 

Hai nạn nhân cùng 20 tuổi, ở Phú Yên, là Võ Tấn Bình (quê thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) và Đinh Thị Ngọc Ánh (quê xã Hòa Mỹ Tây, huyện Đông Hòa).

Sinh viên Đinh Thị Ngọc Ánh tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.
Sinh viên Đinh Thị Ngọc Ánh tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

 

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho hay, anh Bình bị dập lá lách, chị Ánh bị gãy xương đòn trái và gãy 2 xương cẳng chân trái; đang được tích cực cấp cứu.

Theo nhân chứng hiện trường, trước khi gây tai nạn, ô tô trên chạy tốc độ rất nhanh, trong lúc anh Bình và chị Ánh chở nhau trên xe máy chạy cùng chiều đã báo hiệu xin qua đường, thì bị đâm văng cả người và xe máy văng xa khoảng 20m. Hai nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Chiếc xe máy vỡ nát, các mảnh vỡ văng ra nhiều nơi.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

 

Đại diện Phòng PC64 cho biết, tai nạn xảy ra lúc ô tô Cảnh sát 113 đang trên đường đến làm nhiệm vụ gấp nên chạy với tốc độ nhanh, có bật còi báo hiệu; đơn vị đã hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân.

 

 

Theo danviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc